Một số công ty đang cân nhắc rời khỏi Đức do giá năng lượng cao

Theo lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), giá năng lượng của Đức cao đến mức các công ty tư nhân quy mô gia đình cân nhắc rời khỏi Đức để tránh gia tăng chi phí.
Một số công ty đang cân nhắc rời khỏi Đức do giá năng lượng cao ảnh 1Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), Siegfried Russwurm, giá năng lượng của Đức cao đến mức một số công ty đang cân nhắc rời khỏi nước này để tránh gia tăng chi phí.

Không những vậy, các điều kiện kinh doanh ngặt nghèo của Đức cũng gây trở ngại cho các công ty.

Ông Russwurm cho biết nhiều doanh nghiệp Đức hoạt động tốt trên toàn cầu, nhưng tại quê hương họ lại gặp phải rất vô số rào cản, như tệ quan liêu và quản lý trì trệ. Giờ đây, các rào cản đang “phình to” bao gồm cả áp lực về chi phí năng lượng tăng cao. Điều này khiến các công ty, đặc biệt là các công ty tư nhân quy mô gia đình, cân nhắc rời khỏi Đức.

Phát biểu của nhà lãnh đạo BDI tương đồng với những gì mà Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã đề cập đến trong Hội nghị “Ngày công nghiệp” tổ chức tại thủ đô Berlin ngày 20/6.

Bộ trưởng Habeck cho biết các công ty đang tìm cách chuyển ra khỏi Đức do áp lực giá năng lượng ngày càng cao. Ông nói rằng “có những quyết định chính trị cần được đưa ra” để đối phó xu hướng tiêu cực nói trên.

Năm 2022, do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá điện và khí đốt trên khắp châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục. Chi phí năng lượng ở mức “cao ngất ngưởng” đã góp phần gây ra lạm phát cao dai dẳng trên khắp châu Âu và các châu lục khác.

[Đức kêu gọi sự chuẩn bị đảm bảo an ninh năng lượng cho mùa Đông tới]

Vào tháng 5/2023, chính phủ Đức thông báo kế hoạch dành 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) mỗi năm để trợ giá điện cho các ngành sử dụng nhiều năng lượng, nhằm bảo vệ các doanh nghiệp khi giá điện tăng cao. Ông Habeck nói chính phủ Đức mong muốn giữ chân các ngành công nghiệp, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4/2023, Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức Joachim Nagel cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng của Đức “ít nhiều đã được giải quyết” nhờ “sức mạnh vốn có” của các doanh nghiệp, cho phép nước này phục hồi sau cú sốc kép của đại dịch và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông nói ngành công nghiệp Đức có khả năng tốt để đối phó với tình hình. Các doanh nghiệp nội địa sẽ đủ sức vượt qua khó khăn và sẽ nhanh chóng quay trở lại mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, trong một báo cáo phát hành ngày 19/6, BDI dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong năm 2023 sẽ không thay đổi so với năm trước. Triển vọng tăng trưởng GDP bằng 0 của Đức và tăng 2,7% của toàn cầu cho thấy quốc gia châu Âu này đang tụt lại phía sau.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Đức phát hành ngày 25/5 cho thấy GDP quý I/2023 của Đức đã được điều chỉnh giảm, xuống còn -0,3% thay vì dự báo bằng 0 như trước đây, khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái kỹ thuật (hai quý giảm liên tiếp)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.