
Tiêu chí xét thăng quân hàm vượt bậc trong Quân đội
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BQP quy định rõ điều kiện về thăng quân hàm vượt bậc, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BQP quy định rõ điều kiện về thăng quân hàm vượt bậc, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn.
Thực hiện Thông tư số 18 của Bộ Quốc phòng mới được ban hành, 16 học viên đầu tiên đào tạo bác sỹ đa khoa quân y trong nước được phong quân hàm thượng úy khi tốt nghiệp.
Năm 2025, Sư đoàn 304 tổ chức huấn luyện cho 1.064 đồng chí là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ mới, dự bị động viên với nhiều nội dung và mức độ huấn luyện…
Theo các đại biểu Quốc hội, việc tăng tuổi phục vụ tại ngũ là hợp lý, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là ngành lao động đặc biệt; cũng phù hợp với việc xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.
Vượt qua 193 quốc gia ứng tuyển, Thượng tá Trương Anh Tuấn được lựa chọn vào vị trí Sỹ quan Quân vụ, Văn phòng Các Vấn đề Quân vụ, Cục Hoạt động Hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định cho 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024.
Theo Đại tá Mạc Đức Trọng, nhiều năm làm nhiệm vụ tại thực địa trong những môi trường khắc nghiệt, tiềm ẩn rủi ro đã góp phần trui rèn tác phong, kỷ luật của 1 sỹ quan mũ nồi xanh dày dạn kinh nghiệm.
Theo Cảnh sát trưởng Frank Gonzalez, vụ nổ xảy ra trước 13h, trong buổi huấn luyện của đội rà phá bom tại cơ sở nằm ở khu vực hẻo lánh của thành phố Irvine.
Đại sứ Canada tại Việt Nam nêu rõ Khóa Huấn luyện lần này góp thêm một minh chứng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Sáng 12/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho sỹ quan đi làm nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình.
Chiều 25/9/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA, UNMISS, khu vực Abyei, Nam Sudan.
Từ đầu năm 2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động tuyển chọn cán bộ đảm bảo năng lực, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và sức khỏe.