Hành trình tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam

Tính đến năm 2025, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sỹ quan, quân nhân tới các phái bộ, với tỷ lệ nữ quân nhân đạt mức cao (khoảng 14,5%), thể hiện cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới.

Hành trình tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam

Hơn một thập niên kể từ khi chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những “mũ nồi xanh” Việt Nam đã khẳng định vị thế không chỉ bằng bản lĩnh chuyên môn mà còn bởi trái tim nhân ái.

Tính đến năm 2025, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sỹ quan, quân nhân tới các phái bộ, với tỷ lệ nữ quân nhân đạt mức cao (khoảng 14,5%), thể hiện cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới.

Tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan), các Bệnh viện dã chiến cấp 2 luôn là địa chỉ tin cậy. Tiếp nối thành công của các thế hệ trước, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ và về nước vào cuối tháng 9/2025.

Ngay sau đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chính thức lên đường thay thế, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho lực lượng LHQ và người dân bản địa.

Tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Đội Công binh số 3 đã để lại dấu ấn đậm nét khi giúp nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ dân sinh, được Liên hợp quốc đánh giá là đơn vị "định hình tiêu chuẩn mới" cho lực lượng công binh.

Sau khi vinh dự đón nhận Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình” vào tháng 7/2025, đơn vị đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9/2025, chuyển giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 4.

Sự tiếp nối liên tục này khẳng định quyết tâm gắn bó lâu dài của Việt Nam vì hòa bình và ổn định toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc chuyển giao các điểm phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.