Việt Nam lần đầu tổ chức UNSOC theo chuẩn Liên hợp quốc
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đợt triển khai lần này gồm 4 sỹ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của LHQ, sẵn sàng thay thế quân nhân tại phái bộ MINUSCA và triển khai vị trí mới tại Bỉ.
Đóng góp của Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam là vô cùng to lớn, giúp các lực lượng có thêm sự tin tưởng, yên tâm rằng họ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi công tác ở Bentiu
Khóa huấn luyện cố vấn quân sự về giới năm 2025 trong gìn giữ hòa bình do UNITAR và Canada hỗ trợ, nhằm góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho sỹ quan Việt Nam và các nước đối tác.
Tính đến năm 2025, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sỹ quan, quân nhân tới các phái bộ, với tỷ lệ nữ quân nhân đạt mức cao (khoảng 14,5%), thể hiện cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới.
Bệnh viện dã chiến Việt Nam thực hiện thành công ca phẫu thuật và vận chuyển y tế, khẳng định năng lực chuyên nghiệp trong sứ mệnh quốc tế.
Tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam luôn ở mức cao (gần 16%) so với mặt bằng chung của LHQ, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện NQ về Phụ nữ, Hòa bình.
Sáng 23/10, tại Quảng trường Ba Đình, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.
Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, 5 loại hình đơn vị là đơn vị bộ binh cơ giới, thông tin liên lạc, quân cảnh hoặc kiểm sát quân sự, hỗ trợ sân bay và trực thăng vận tải đa nhiệm.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán và cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...
Việc hỗ trợ tâm lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt.
Một binh sỹ thuộc lực lượng Ghana bị viêm ruột thừa cấp, có dấu hiệu dọa vỡ đã được các bác sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam ở Nam Sudan phẫu thuật cấp cứu thành công.
Đội Công binh số 3 Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei, nâng cao uy tín và góp phần phát triển cộng đồng địa phương.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ đón Đội Công binh số 3 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) trở về nước.
Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, sỹ quan quân đội và công an tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp tới các phái bộ ở Nam Sudan; Cộng hòa Trung Phi; khu vực Abyei và Liên hợp quốc.
Tối 26/9, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS).
Tối 26/9, tại Sân bay Nội Bài, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 trở về sau một năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 là thê đội hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất từ trước đến nay trong các đội hình bệnh viện dã chiến mà Quân đội triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.
Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong đợt xuất quân lần này có 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và 184 cán bộ, chiến sỹ của Đội Công binh số 4.
Sáng 22/9, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức khóa huấn luyện tiền triển khai với các tình huống khẩn cấp nhằm củng cố chuyên môn y khoa, rèn sự bình tĩnh, khả năng phối hợp đồng đội ứng phó mọi tình huống.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Đội Công binh số 4 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước; trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175.
Việt Nam cam kết tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tập trung bảo vệ cộng đồng sở tại, hỗ trợ giải quyết xung đột và phát huy sáng kiến hòa bình quốc tế.
Các tình huống giả định sát thực tế đã được triển khai, nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện bản lĩnh, xử lý linh hoạt và sẵn sàng bước vào môi trường đa quốc gia đầy thử thách.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ xác định nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thi hành Luật.
Các trang thiết bị do Chính phủ Australia viện trợ được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, yêu cầu 3 sỹ quan quyết tâm, khắc phục khó khăn, vận dụng các phương pháp hoạt động đã được huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại hội đồng LHQ đã thông qua bằng đồng thuận dự thảo Nghị quyết về ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei do Việt Nam điều phối thương lượng.
Luật Tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hoàn thiện hành lang pháp lý, tiếp thêm động lực cho lực lượng mũ nồi xanh tiếp tục sứ mệnh nhân đạo tại những điểm nóng xung đột trên thế giới.