Liên minh mới ra đời, do Anh, Pháp, Singapore, Kenya và Panama thành lập, nhằm đưa ra “tín hiệu mạnh mẽ về việc sử dụng tín chỉ carbon của các doanh nghiệp.”
COP29 kết thúc với việc các quốc gia phát triển đã cam kết sẽ chi ít nhất 300 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển "xanh hóa" nền kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó với thảm họa khí hậu.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các kết của các quốc gia phát triển sẽ thúc đẩy đầu tư vào quá trình chuyển đổi sạch, giảm phát thải và xây dựng khả năng thích ứng trước Biến đổi Khí hậu.
Quan chức LHQ cho rằng các nhà lãnh đạo G20, bao gồm các nền kinh tế hàng đầu và cũng là các nước có lượng phát thải lớn, cần xem xét vấn đề tài chính khí hậu khi họp tại Brazil.
Một nhóm gồm 10 công ty lớn nhất đã công bố kế hoạch tăng 60% nguồn tài chính cho khí hậu, lên 120 tỷ USD/năm vào năm 2030, trong đó có ít nhất 65 tỷ USD từ khu vực tư nhân.
Lãnh đạo các nước tham dự COP29 diễn ra vào tháng 11 tới tại Azerbaijan cho biết việc huy động "hàng trăm tỷ USD" là mục tiêu khả thi để các nước đạt được đồng thuận.
Khối Arab kỳ vọng các nước phát triển nên cam kết tài trợ ít nhất 441 tỷ USD/năm để nâng tổng số tiền hỗ trợ hàng năm lên 1.100 tỷ USD, song các nước tài trợ cho rằng con số này không thực tế.
Chủ tịch AfDB cho biết châu Phi nằm trong "tâm bão" của biến đổi khí hậu, nhưng chỉ nhận được 30 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với khí hậu cực đoan, trong khi nhu cầu thực tế là 277 tỷ USD/năm.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế chính sách quản lý hải quan trong vai trò kết nối thương mại.
IMF cho rằng để đạt được các mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050, cần đầu tư đáng kể cho các hoạt động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.
Châu Phi - nơi tập trung 60% nguồn năng lượng mặt trời tốt nhất thế giới, nhưng có tới hàng trăm triệu người dân chưa có điện sử dụng - kêu gọi quốc tế giảm nợ để đầu tư vào năng lượng sạch.
Trả lời báo chí bên lề các cuộc thảo luận của G7 ở Nhật Bản, Chủ tịch COP28 cho rằng đã đến lúc mang đến một thỏa thuận công bằng cho phần Nam bán cầu, đặc biệt là trong vấn đề tài chính khí hậu.
Chủ tịch COP27 đánh giá việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" giúp các quốc gia dễ bị tổn thương đối phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra là "một thành tựu lịch sử" sau 27 năm đàm phán
Ðặc phái viên của LHQ Mahmoud Mohieldin cho rằng việc đạt được các mục tiêu khí hậu cần có sự thay đổi hành vi xã hội, nguồn tài chính công bằng và thỏa đáng, cũng như các giải pháp khoa học.
Tổng nhu cầu tài chính khí hậu hằng năm của các nước đang phát triển sẽ đạt 2.400 tỷ USD vào năm 2030, trong đó 50% đến từ nguồn tài chính bên ngoài và phần còn lại từ chính phủ và các nguồn tư nhân.
Báo cáo tiêu chí về cung cấp tài chính cho hành động khí hậu của COP27 dự kiến sẽ hướng các khoản đầu tư vào các hoạt động, lĩnh vực và các nước đang có nhu cầu cấp thiết nhất.
Tại cuộc họp của HĐBA LHQ, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và bảo đảm mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Với việc phụ nữ chiếm tới 51% dân số thế giới, tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí cao cần phải đạt từ 30-40% để đảm bảo tiếng nói lớn hơn trong các quyết sách về biến đổi khí hậu.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế cho biết mục tiêu viện trợ 100 tỷ USD mỗi năm để chống biến đổi khí hậu vẫn còn rất xa khi mới chỉ có gần 80 tỷ USD được giải ngân vào năm 2019.