Ukraine cho biết mặc dù không đạt được thỏa thuận về các điều khoản tái cơ cấu trong thời gian tham vấn, nhưng Ukraine và các bên nắm giữ trái phiếu sẽ tiếp tục thảo luận mang tính xây dựng.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko cho biết chính phủ nước này đang đàm phán về việc tái cơ cấu khoản nợ 20 tỷ USD với các chủ nợ nước ngoài, trong đó có việc xóa một phần nợ.
China Evergrande Group sẽ có thời hạn đến phiên tòa ngày 4/12 tại Hong Kong (Trung Quốc) để trình bày một đề xuất tái cơ cấu nợ “cụ thể” cho các chủ nợ nước ngoài.
Evergrande đang xem xét kế hoạch điều chỉnh đối với hai chi nhánh đã niêm yết tại Hong Kong là Evergrande Property Services Group và Evergrande New Energy Vehicle Group.
Khi ngày càng nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc gấp rút tái cơ cấu khoản nợ hàng tỷ USD, các chủ nợ nước ngoài của họ dự kiến đối mặt với điều khoản điều chỉnh đầy "thua thiệt."
Evergrande cho biết khả năng duy trì hoạt động của tập đoàn này phụ thuộc vào việc có thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài và đàm phán về việc gia hạn trả nợ với các chủ nợ còn lại.
Giám đốc UNDP nhận định cho đến nay, các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương G20 đã không thể thúc đẩy tạo đột phá trong vấn đề nợ và tái cơ cấu nợ.
Các nước G20 bắt đầu họp thảo luận tại Ấn Độ về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ cũng như các thỏa thuận thuế quốc tế công bằng hơn, nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nhận định quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã có một nền tảng vững chắc hơn, nhấn mạnh hai nền kinh tế lớn nhất có nghĩa vụ "phải hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm."
Hiện nhiều doanh nghiệp phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý; trong đó, phần lớn doanh nghiệp phải tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bày tỏ lạc quan về quá trình tái cơ cấu nợ toàn cầu, đồng thời cho rằng nguy cơ suy giảm tín dụng có thể xảy ra, cùng với nguy cơ suy thoái kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ hy vọng sẽ có những nét mới trong nhiệm vụ cốt lõi của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ các nước xây dựng năng lực ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, đại dịch...
Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, đang “ôm” khoản nợ hơn 300 tỷ USD - tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc, trong đó 22,7 tỷ USD là nợ nước ngoài.
Động thái này mở đường để tập đoàn bất động sản đang có số nợ lớn nhất thế giới có thể tái cơ cấu 22,7 tỷ USD nợ nước ngoài trong tổng số nợ trên 300 tỷ USD.
Tổng Giám đốc IMF, bà Georgieva cho biết dù vẫn còn bất đồng trong việc tái cơ cấu nợ, song tại phiên họp đầu tiên, các bên tham gia đã cam kết giải quyết bất đồng vì lợi ích của tất cả các nước.
UNDP ước tính 54 nước, chiếm hơn 1/2 dân số nghèo nhất thế giới, cần được xóa nợ ngay lập tức để tránh rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực hơn nữa và tạo cơ hội cho họ đối phó với biến đổi khí hậu.
Dự kiến trong những tuần tới Ban điều hành IMF sẽ nhóm họp lần tới để đưa ra quyết định cuối cùng và khi quá trình xem xét hoàn tất, Argentina sẽ nhận được một khoản vay 3,9 tỷ USD.
Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, những đợt cắt điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi không còn ngoại tệ để nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu nhất.
Công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board cho biết sẽ tăng giá điện lên đến 264% trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.