Công an tỉnh Đắk Nông vừa xử phạt người đàn ông trú tại tỉnh Lạng Sơn vì đăng thông tin hàng chục tấn sầu riêng bị “ngâm thuốc độc hóa chất” sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Tạ Minh Thành sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung: "Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ."
V.T. T (sinh năm 1985, ở huyện Hiệp Hòa) - chính chủ của tài khoản “Thanh Văn,” bị phạt 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về bệnh bạch hầu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận đơn trình báo của 2 nạn nhân về việc bị lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook; với tổng số tiền trong hai vụ là hơn 8 tỷ đồng.
B.Đ.P, hiện đang sinh sống ở Bình Dương, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận trên trang Fanpage “Truyền hình An ninh Cao Bằng” với nội dung xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.
Bị cáo Nguyễn Minh Sơn đã quay trực tiếp và phát tán 1 video clip có nội dung xúc phạm lãnh đạo, danh nhân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền.
Các đối tượng dùng tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi... để lừa đảo, chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng.
Meta - công ty chủ quản của Facebook và Instagram - đã phối hợp với các học giả của các trường đại học Mỹ tiến hành nghiên cứu với sự tham gia của 40.000 người có tài khoản Facebook.
Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng ở Hoài Đức và Long Biên đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.
Qua xác minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khẳng định, toàn bộ thông tin kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh của tài khoản facebook có tên Trường Công đã đăng tải là sai sự thật.
Sử dụng tài khoản facebook đăng tin tìm người, các đối tượng đã đưa bị hại ra thành phố Hải Phòng và liên kết với các đối tượng khác bán bị hại với số tiền 2,5 triệu đồng.
Lê Thị Kim Phi thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa và Đào Minh Quân.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Đ.V.Anh thừa nhận hành vi vi phạm với mục đích quảng cáo, rao bán khẩu súng hơi của mình để lấy tiền trang trải sinh hoạt cá nhân.
Do cần tài khoản Facebook để kinh doanh và tin tưởng lời quảng cáo của Căn nên chị Nguyễn Thị H.A đã chuyển cho Căn tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng nhờ Căn khôi phục tài khoản đã mất.
Sự cố mới nhất của Facebook kéo dài khoảng hai tiếng, bắt đầu từ 2h sáng 9/10 (giờ Việt Nam), không gây ảnh hưởng nhiều đến người dùng tại Việt Nam nhưng tác động đến người sử dụng ở nhiều nước khác.
N. dùng tài khoản facebook “Nguyễn Thừa Ngã” vu khống “xã, phường lấy tiền xử phạt mang về nhà bỏ vào két sắt,” gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng kết quả chống dịch của thành phố Cần Thơ.
T.T.H.K.N sử dụng hai tài khoản Facebook là "Dương Dương" và "Kim Ngân" thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng giun đất để điều trị cho người COVID-19.
Công an thành phố Thanh Hóa đang hoàn thiện các hồ sơ xử lý các chủ tài khoản đăng các bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, gây hoang mang trong dư luận.
Hai chủ tài khoản facebook “Tấn Hồ” và “Đỗ Huyền Trân” đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" liên quan đến dịch COVID-19.
Câu chuyện cảm động về vị bác sỹ "nhường chiếc máy thở của ba mẹ mình cho một sản phụ" được nhiều tài khoản Facebook lan truyền, coi như một nhân vật truyền cảm hứng, thực chất lại là tin giả.