Tổ chức Y tế Thế giới cho biết mỗi năm có 4,4 triệu người chết (chiếm gần 8% tổng số các trường hợp tử vong) và 78 triệu người tàn tật vĩnh viễn do tai nạn thương tích.
Trong giai đoạn 2019-2023, trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 1,1 triệu trường hợp mắc tai nạn thương tích đến khám và điều trị tại cơ sở y tế và hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích.
Thống kê của Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế) cho thấy mỗi năm, cả nước có hơn 370.000 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích, trong đó 6.600 trường hợp tử vong.
Bác sỹ Trịnh Minh Giám, Khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong hơn một tháng qua, đơn vị này tiếp nhận 4-5 trường hợp trẻ em tai nạn do pháo nổ.
Tại Trường THPT Hồng Đức, một nữ sinh bị bạn học dùng guốc đánh vào đầu, trong khi một nam sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ đang ngồi ở hành lang lớp học, bất ngờ bị ba bạn nam lao vào đánh.
Các địa phương cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung thu để ngăn chặn, loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.
Nhiều em đại diện tiếng nói, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em địa phương về "Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng" và "Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em" để phản ánh tới Quốc hội.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng triển khai rất nhiều các mô hình, các giải pháp hỗ trợ can thiệp để giảm thiểu tổn hại cho trẻ em nhưng tính bền vững của nó nằm trong tay chính quyền địa phương.
Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước luôn rình rập, nhất là với học sinh khi mùa Hè đang đến gần.
Tai nạn thương tích có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, nhất là với trẻ em vì ở lứa tuổi này các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh.
Một số bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận nhiều nạn nhân nhỏ tuổi bị tai nạn thương tích do pháo tự chế gây ra, một số trường hợp trẻ bị bỏng cồn hoặc dập nát cánh tay do nghịch chơi tại khu vực nguy hiểm.
Phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình quốc gia Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
Những tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của trẻ em xảy ra liên tiếp lại một lần nữa gióng lên những hồi chuông báo động về đuối nước, đặc biệt là khi kỳ nghỉ Hè và mùa mưa, bão sắp đến.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mặc dù số trẻ em bị đuối nước đã có xu hướng giảm trong thời gian qua nhưng theo thống kê, mỗi năm, đuối nước vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 trẻ em.
Ủy ban Quốc gia về Trẻ em yêu cầu các địa phương đầu tư ngân sách và vận động xã hội tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em.
Ngày 18/8, chính quyền xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu bé mất tích và sau 1 ngày, thi thể bé trai được phát hiện dưới ao nước cạnh nhà.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 10 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, làm tử vong 8 em, trong đó có 7 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích và đuối nước, bảo đảm môi trường sống an toàn cho mọi trẻ em trong mùa Hè.
Mẹ bệnh nhân cho hay gia đình làm nghề bán nước hoa quả ép, trong lúc người bố không để ý, vô tình cháu bé cho tay vào máy xay hoa quả đang hoạt động nên bị cuốn vào. ..
Hàng loạt các vụ việc tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em do sự sao nhãng của người lớn. Vậy thì một ngôi nhà phải được xây dựng, sắp xếp như thế nào để có thể phòng ngừa nguy cơ tai nạn thương tích?