Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, quan chức có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev trước đó cùng ngày, đã cùng Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tham dự buổi lễ ký kết thỏa thuận trên.
Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi nhà ngoại giao hàng đầu Nhật Bản nhậm chức vào tháng trước cùng với sự ra mắt của nội các mới dưới thời Thủ tướng Shigeru Ishiba.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định: "Triều Tiên có khả năng đang phát triển các tên lửa theo lộ trình bay bất thường và thấp hơn thông thường" khiến Nhật Bản và các nước khác khó đánh chặn.
Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya thông báo bộ đã tiến hành họp để tiếp tục thu thập và phân tích các thông tin về vụ việc mới nhất của Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khẳng định nước này không có kế hoạch điều SDF tới Trung Đông để tham gia liên minh quân sự mà Mỹ dự kiến lập để bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thảo luận về các vấn đề liên quan Iran và Triều Tiên.
Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên bên lề Hội nghị cấp cao An ninh châu Á.
Nhật Bản có ý định phát triển một tên lửa hành trình không đối hạm tầm xa, động thái được cho là nhằm đối phó với năng lực tối tân của các tàu hải quân Trung Quốc.
Ngày 7/2, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đột nhập khuôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại thủ đô Tokyo và định giật khẩu súng trường từ một lính gác đang làm nhiệm vụ.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tới Mỹ vào tuần tới để thảo luận với đối tác nước chủ nhà, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan về quan hệ đồng minh hai nước.
Ngày 21/12, Hải quân Hàn bác bỏ cáo buộc của Nhật về tàu chiến Hàn khóa radar kiểm soát vào máy bay tuần tra của Tokyo, cho rằng Nhật hiểu nhầm chiến dịch của Seoul giúp một tàu Triều Tiên trôi dạt.
Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã lên tiếng phản đối Hàn Quốc sau khi một tàu khu trục của Hàn Quốc khóa radar mục tiêu nhằm vào một máy bay trinh sát của Nhật Bản.
Hiến pháp Nhật Bản cấm quân đội nước này được sở hữu các loại vũ khí mang tính chất tấn công và thay vì tàu sân bay, lực lượng hải quân Nhật Bản đã trang bị tàu khu trục mang máy bay trực thăng.
Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc có cuộc gặp chính thức lần đầu tiên sau gần 3 năm, khi hai nước đang tìm cách tận dụng cơ chế liên lạc song phương.