Taliban tại Pakistan phủ nhận al-Baghdadi là thủ lĩnh Hồi giáo

Taliban tại Pakistan đã bác bỏ tuyên bố của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi rằng tên này là lãnh đạo toàn cầu của người Hồi giáo.
Taliban tại Pakistan phủ nhận al-Baghdadi là thủ lĩnh Hồi giáo ảnh 1Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: diplomat.so)

Theo hãng Reuters, ngày 19/12, Taliban tại Pakistan đã bác bỏ tuyên bố của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi rằng tên này là lãnh đạo toàn cầu của tất cả người Hồi giáo.

Tuyên bố của Taliban ghi rõ: “Baghdadi không phải là một Khalifa (Vua Hồi giáo) vì theo đạo Hồi, Khalifa là người cai trị toàn bộ thế giới Hồi giáo, trong khi đó Baghdadi không có quyền này, ông ta chỉ có quyền đối với một số người và khu vực nhất định.

Baghdadi không phải là một Khalifa Hồi giáo vì cách lựa chọn của ông ta không tuân theo các quy định của đạo Hồi.”

Taliban cũng cho rằng thủ lĩnh của IS có rất ít quyền hành tại những quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Libya, Yemen và Afghanistan.

Năm 2014, IS đã tự phong thủ lĩnh của mình là một Khalifa. Baghdadi luôn có tham vọng thành lập một vương quốc Hồi giáo toàn cầu do y đứng đầu.

Taliban tại Afghanistan trước đó cũng đã đưa ra lời phủ nhận tương tự sau khi một số sĩ quan cấp thấp của cả hai phong trào này tuyên bố trung thành với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.