Các cuộc tấn công từ Syria và Yemen nhằm vào Israel diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc.
Ngoại trưởng Liban kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công bằng rocket khiến hơn chục người thiệt mạng tại ngôi làng ở Golan "để biết sự thật" về những người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.
Căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ lan rộng thành cuộc xung đột trên toàn khu vực, gây ra những thảm họa ngoài mức tưởng tượng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định Hezbollah đã tấn công bằng rocket nhằm vào một ngôi làng ở miền Bắc Israel khiến 10 người chết và hàng chục người khác bị thương nặng, hầu hết là trẻ em.
Các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở miền Bắc Israel sau các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái từ Liban; một số nhà dân trong khu vực đã được sơ tán.
Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 24 người Palestine đã thiệt mạng và 203 người khác bị thương do những cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào Dải Gaza trong chiến dịch Hừng Đông.
Lực lượng không quân israel không kích một số mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza để đáp trả vụ tấn công bằng rocket được phóng từ Dải Gaza nhắm đến thành phố Ashkelon ngay trước đó.
Căn cứ không quân Ain Al-Asad của liên quân do Mỹ đứng đầu tại miền Tây Iraq đã bị tấn công bằng rocket, trong khi lực lượng liên quân tại miền Đông Bắc Syria đã bị tấn công bằng hỏa lực gián tiếp.
Trong một tuyên bố lưu truyền trên Telegram, IS tuyên bố: “Những người lính của nhà nước Hồi giáo đã tấn công vào dinh Tổng thống… và Vùng Xanh ở Kabul bằng 7 rocket Katyusha."
Các nhân chứng cho biết sự việc xảy ra khoảng 8 giờ (giờ địa phương), và đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở khắp Vùng Xanh được bảo vệ cẩn mật, nơi có Dinh Tổng thống và nhiều đại sứ quán nước ngoài.
Theo các nguồn tin, còi báo động đã vang lên từ lãnh sự quán Mỹ trong thành phố Erbil, thủ phủ khu vực người Kurd ở Iraq. Mọi chuyến bay đã bị tạm dừng sau vụ tấn công này.
Kênh truyền thông Nasheer News thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng tải tuyên bố của IS thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng rocket vào nhà máy điện ở Iraq.
Ngày 16/5, ICRC cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới cần dùng "tầm ảnh hưởng tối đa" để chấm dứt xung đột đang leo thang giữa Israel-Palestine; còn OIC ra tuyên bố lên án mạnh mẽ sự gây hấn của Israel.
Kể từ 13/5, các máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Ramon gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat, miền Nam Israel. Xung đột Israel-Palestine leo thang trong những ngày gần đây khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 10 ngày qua nhằm vào khu vực căn cứ không quân, cho thấy tình hình an ninh đáng lo ngại.
Một vài tiếng nổ lớn đã phát ra sau âm thanh phóng dồn dập và đèn đỏ sáng rực bầu trời, điều này cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM của Đại sứ quán Mỹ đã được triển khai.
Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết tại cuộc gặp, ông Mustafa al-Kadhimi cam kết Iraq sẽ bảo vệ các tòa nhà ngoại giao, phái bộ nước ngoài, đảm bảo chỉ có lực lượng an ninh của chính phủ sỡ hữu vũ khí.