Nga gọi tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO về khả năng “tấn công phủ đầu” là hành động vô trách nhiệm, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng và tác động tiêu cực tới khủng hoảng Ukraine.
Quân đội Israel nêu rõ đang tấn công những mục tiêu tại Liban có khả năng đe dọa tức thời đến người dân Israel; Bộ Quốc phòng nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ, từ 6h ngày 25/8.
Mẫu Batch-II thuộc lớp 3.600 tấn sẽ có 10 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tăng từ 6 ống được trang bị trên các tàu ngầm Batch-I nặng 3.000 tấn.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã làm gia tăng tình trạng căng thẳng, các hoạt động trừng phạt và đáp trả lẫn nhau, đẩy NATO, EU và Nga rơi vào vòng xoáy không hồi kết.
Bình Nhưỡng lâu nay lên án các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là diễn tập xâm lược Triều Tiên, trong khi Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung này chỉ mang tính chất phòng thủ.
Một chuyên gia quốc phòng Mỹ ngày 15/10 đã bác bỏ khả năng Triều Tiên theo đuổi tiến hành một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân bằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Giới chuyên gia nhận định chính sách hạt nhân mới của Mỹ phát đi cảnh báo rõ ràng đối với Triều Tiên, rằng Washington có thể nghiêng về phương án tấn công phủ đầu với các vũ khí hạt nhân dễ sử dụng.
Phó đô đốc John Bird, cựu Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cho rằng đề xuất trang bị vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản sẽ buộc Trung Quốc phải đồng ý gây thêm áp lực đối với Triều Tiên.
Kênh truyền hình NBC trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Tờ báo Rodong Sinmun cho biết trong trường hợp phía Mỹ thực hiện những hành động khiêu khích hơn nữa, Bình Nhưỡng có thể bắt đầu "cuộc đại chiến” để thống nhất miền Bắc và miền Nam.
Triều Tiên tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu Mỹ.
Phản ứng trước việc Triều Tiên dọa "tấn công phủ đầu" Hàn Quốc và Mỹ, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen khẳng định rằng nước này sẽ đẩy lui mọi kiểu tấn công của Bình Nhưỡng.
Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) ra tuyên bố cho biết, lực lượng này sẵn sàng chống trả mọi âm mưu của lực lượng đặc công kẻ thù nhằm tấn công ban lãnh đạo Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan vừa lên tiếng cảnh cáo Israel rằng nước này đang sở hữu vũ khí hạt nhân và điều đáng nói là tuyên bố gây sốc được đưa ra sau khi ông đọc phải một tin tức giả.
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện các vụ thử hạt nhân, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ nếu Washington triển khai các lực lượng hạt nhân chống Bình Nhưỡng.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố quân đội nước này sẽ đánh phủ đầu Triều Tiên nếu xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công hạt nhân.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ lựa chọn tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nếu như xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tấn công hạt nhân.
Đài Phát thanh Bình Nhưỡng cáo buộc rằng Mỹ đã cho máy bay ném bom chiến lược B-1B bay gần Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang gây ra những mối đe dọa quân sự.