Mỹ bác khả năng Triều Tiên theo đuổi chiến lược trả đũa bằng SLBM

Một chuyên gia quốc phòng Mỹ ngày 15/10 đã bác bỏ khả năng Triều Tiên theo đuổi tiến hành một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân bằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Mỹ bác khả năng Triều Tiên theo đuổi chiến lược trả đũa bằng SLBM ảnh 1Trong ảnh: Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ngày 3/10/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Yonhap đưa tin, một chuyên gia quốc phòng Mỹ ngày 15/10 đã bác bỏ khả năng Triều Tiên theo đuổi tiến hành một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân bằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM), đồng thời lưu ý những điểm yếu trên phương tiện phóng dưới nước vốn dễ dàng bị phát hiện của Triều Tiên.

Ông Bruce Bennett, chuyên gia quốc phòng cấp cao thuộc RAND Corp, đưa ra bình luận trên trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng cuộc thử nghiệm một SLBM mới gần đây của Bình Nhưỡng có thể tạo ra mối đe dọa mới với Seoul và Washington vì tàu ngầm của Bình Nhưỡng có thể có khả năng phát động những cuộc tấn công đáp trả bất ngờ.

[Vụ Triều Tiên phóng SLBM gây trở ngại cho đàm phán hạt nhân với Mỹ]

Trong bài thuyết trình về các lực lượng hạt nhân do Viện Nghiên cứu Chính sách Asan tổ chức, ông Bennett nêu rõ: "Tàu ngầm của Triều Tiên dường như được phát triển từ một tàu ngầm lớp Romeo, được tu sửa và tân trang, vô cùng ồn ào. Vì vậy, nếu họ triển khai những vũ khí hạt nhân lên loại tàu ngầm này, nó sẽ bị theo dõi từ thời điểm rời khỏi cảng. Nếu xung đột diễn ra, nó sẽ nằm dưới đáy đại dương và bị phá hủy. Do đó, đó không phải là một chiến lược khả thi để trở thành một khả năng tấn công bằng hạt nhân."

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng sự thúc đẩy phát triển những SLBM của chính quyền Kim Jong-un là một dấu hiệu cho thấy nước này đang tìm cách đảm bảo một "khả năng tấn công bằng hạt nhân" có thể cho phép Bình Nhưỡng phát động một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân sau khi hứng chịu "một cuộc tấn công phủ đầu" từ kẻ thù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.