Kênh NBC: Mỹ chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu lên Triều Tiên

Kênh truyền hình NBC trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Kênh NBC: Mỹ chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu lên Triều Tiên ảnh 1Máy bay chiến lược B-1B Lancer. (Nguồn: U.S. Air Force)

Sputnik và Kênh truyền hình NBC trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Theo nguồn tin, điểm mấu chốt trong kế hoạch là cuộc tấn công bằng các máy bay chiến lược B-1B Lancer từ căn cứ Andersen trên đảo Guam.

Mục tiêu của cuộc không kích có thể sẽ là khoảng 20 bãi phóng tên lửa, thử nghiệm và các mục tiêu đảm bảo kỹ thuật của Triều Tiên.

[KCNA: Triều Tiên lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo vào đảo Guam]

Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang ngày càng leo thang. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đang xem xét khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đáp trả Triều Tiên bằng "hỏa lực và cơn thịnh nộ" trong trường hợp Mỹ bị đe dọa.

Tại đảo Guam hiện có 2 căn cứ quân sự của Mỹ là căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Apra-Harbour./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.