Tân Thủ tướng Triều Tiên tập trung nhiều vào kinh tế

Các nhà phân tích nhận xét Thủ tướng mới được bổ nhiệm hôm 1/4 của Triều Tiên Pak Pong-ju đang dành quan tâm chú ý nhiều hơn cho kinh tế.

Ngày 1/5, các nhà phân tích tại Seoul nhận xét Thủ tướng mới được bổ nhiệm hôm 1/4 của Triều Tiên Pak Pong-ju đang dành quan tâm chú ý nhiều hơn cho kinh tế trong bối cảnh nhà nước này tìm cách cải thiện đời sống của người dân.

 

Nhiều chuyên gia nước ngoài nhìn nhận quyết định bổ nhiệm này của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế trì trệ của Triều Tiên.

 

Theo giới quan sát, nhà cải cách Pak Pong-ju, 74 tuổi, gần đây đã bắt đầu tham gia nhiều sự kiện liên quan đến kinh tế và đưa ra những chỉ thị chính sách cụ thể.

 

Cho Bong-hyun, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu kinh tế IBK, nói: "Dường như ông Pak Pong-ju đã từ từ đặt nền móng cho chương trình cải cách kinh tế. Chế độ này có thể sử dụng ông Pak để thể hiện lập trường chú trọng cải thiện đời sống của người dân khi đối mặt với những khó khăn kinh tế kéo dài"./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục