Tân tổng thống Uruguay Jose Mujica nhậm chức

Ông Mujica tuyên bố kế thừa chính sách chủ chốt của tổng thống mãn nhiệm và công bố 4 công tác được chính phủ coi là trọng tâm.
Ngày 1/3, ông Jose Mujica đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Uruguay nhiệm kỳ 2010-2015, trở thành vị nguyên thủ thứ 40 trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời đánh dấu nhiệm kỳ cầm quyền thứ 2 liên tiếp của liên minh cánh tả Mặt trận rộng rãi.

Tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mujíca có lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thái tử Tây Ban Nha Felipe.

Trong diễn văn nhậm chức của mình, ông Mujica tuyên bố sẽ kế thừa các chính sách chủ chốt của Tổng thống mãn nhiệm Tabare Vazquez đồng thời công bố 4 công tác mà Chính phủ Uruguay sắp tới coi là trọng tâm bao gồm giáo dục, phát triển năng lượng, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh.

Ông cho rằng mục tiêu trước mắt của chính phủ do ông lãnh đạo là đấu tranh giảm bớt tình trạng nghèo đói - hiện vẫn ảnh hưởng tới khoảng 20% dân số quốc gia Nam Mỹ này.

Về chính sách đối ngoại, ông Mujica nhấn mạnh tới tình đoàn kết khu vực Mỹ Latinh, mà ông gọi là “Tổ quốc lớn", kéo dài từ sông Bravo, Mexico tới quần đảo Malvinas, hiện đang trong tranh cãi chủ quyền giữa Anh và Argentina.

Một chi tiết khá đặc biệt là người tiếp nhận lời tuyên thệ của ông Mujíca - Chủ tịch Quốc hội Lucia Topolansky, cũng chính là phu nhân của ông.

Ông Jose Mujica năm nay 74 tuổi, từng là thủ lĩnh của nhóm du kích vũ trang cánh tả Lực lượng Giải phóng quốc gia Tupamaros chống chế độ độc tài quân sự cầm quyền tại Uruguay trong thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước.

Ông nhiều lần bị mưu sát, tù giam và được trả tự do vào năm 1985. Đúng 10 năm sau, ông trở thành nghị sĩ quốc hội, trong khi tổ chức đấu tranh vũ trang do ông lãnh đạo trở thành một chính đảng.

Sau đó, ông Mujica đã giữ chức Bộ trưởng Chăn nuôi, Trồng trọt và Thủy sản trong giai đoạn từ năm 2005-2008.

Tổng thống mãn nhiệm Tabare Vazquez là chính trị gia đầu tiên theo đường lối cánh tả trở thành người đứng đầu Nhà nước Uruguay.

Với chính sách xã hội hiệu quả và sâu rộng, ông được đánh giá là một trong những nguyên thủ được lòng dân nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này với tỷ lệ quần chúng ủng hộ khi ông kết thúc nhiệm kỳ lên tới 61%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục