Tăng cường mối quan hệ kết nghĩa giữa TTXVN và Sư đoàn 304

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, Sư đoàn 304 là đơn vị góp phần tô thắm trang sử truyền thống Anh hùng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tăng cường mối quan hệ kết nghĩa giữa TTXVN và Sư đoàn 304 ảnh 1Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 304. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chiều 18/12, tại Vĩnh Phúc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Sư đoàn 304 tổ chức buổi Gặp mặt thân mật nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, các Phó tổng Giám đốc, đại diện các ban, đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên của TTXVN.

Về phía Sư đoàn 304 có Đại tá Nguyễn Thành Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Phạm Hùng Quyết, Sư đoàn trưởng; cùng các cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn.

Tại buổi gặp mặt, hai đơn vị đã ôn lại chặng đường vẻ vang, truyền thống lịch sử, tình cảm tốt đẹp sau gần 60 năm kết nghĩa giữa hai cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc TTXVN nguyễn Đức Lợi chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cũng như những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã đạt được thời gian qua trong công tác xây dựng đơn vị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, Sư đoàn 304 là đơn vị góp phần tô thắm trang sử truyền thống Anh hùng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau khi thành lập vào ngày 10/3/1950, Đại đoàn 304 (nay là Sư đoàn 304) đã trở thành cánh quân chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 ra sức phấn đấu, rèn luyện, trở thành cái nôi của phong trào thi đua Ba Nhất cùng với Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong - những ngọn cờ đầu của phong trào thi đua mới ở miền Bắc.

Cũng vào thời điểm đó, những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của TTXVN đã kịp thời sát cánh bên các chiến sỹ Sư đoàn, cùng nhau sẻ chia những khó khăn, gian khổ và ác liệt nơi thao trường, chiến trường.

Sự gắn bó này đã được ghi dấu ấn chính thức bằng Lễ kết nghĩa giản dị, mộc mạc nhưng thật ấm áp, cảm động, vào ngày 14/4/1960, tại nơi Sư đoàn 304 đóng quân ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, kể từ ngày kết nghĩa đến nay, các thế hệ những người làm báo TTXVN và cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 đã luôn kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua những khó khăn, gian khổ để giành thắng lợi.

Đỉnh cao của sự gắn bó đó chính là trong thời khắc lịch sử thiêng liêng - ngày 30/4/1975, chiến sỹ Sư đoàn 304 và phóng viên TTXVN đã cùng nhau có mặt tại Dinh Độc Lập, cùng quân dân cả nước, giành lại toàn vẹn non sông đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

[Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 gặp mặt truyền thống]

Cho đến hôm nay, hai cơ quan, đơn vị tiếp tục truyền thống, luôn sẻ chia, động viên và giúp đỡ nhau hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

"Tình kết nghĩa quân-dân đặc biệt này là giá trị tinh thần to lớn, là tài sản vô giá làm nên truyền thống vẻ vang của hai đơn vị Anh hùng. Đúng như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đánh giá, đây là một quan hệ kết nghĩa bền vững, thủy chung, son sắt hiếm có,” Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, trong năm qua, TTXVN đã ngày càng khẳng định được vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng. Thông tin của TTXVN đã phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công chúng với chất lượng ngày càng cao. Còn Sư đoàn 304 cũng không ngừng lớn mạnh, trở thành một “Quả đấm thép," một đơn vị chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tăng cường mối quan hệ kết nghĩa giữa TTXVN và Sư đoàn 304 ảnh 2Lãnh đạo 2 đơn vị tăng cờ lưu niệm tại giao lưu bóng đá. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi tin tưởng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của TTXVN và cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 phát huy truyền thống của mỗi đơn vị, cũng như tiếp tục động viên, cổ vũ nhau lập thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hai đơn vị sẽ có những chương trình, hành động cụ thể, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi đơn vị.

Ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, sự giúp đỡ to lớn, vô tư của TTXVN, Đại tá Nguyễn Thành Bắc, Chính ủy Sư đoàn 304 cho rằng, kể từ khi kết nghĩa đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, hai cơ quan, đơn vị đã kề vai sát cánh bên nhau, người chiến sỹ cầm bút trên mặt trận tư tưởng văn hóa và người chiến sĩ cầm súng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, cùng chung mục tiêu, lý tưởng, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gắn bó máu thịt, đồng cam cộng khổ, cùng chung một chiến hào, động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trong cả thời chiến và thời bình.

Tăng cường mối quan hệ kết nghĩa giữa TTXVN và Sư đoàn 304 ảnh 3Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tặng hoa cho các cầu thủ của đội bóng Sư đoàn 304. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thời gian qua, TTXVN đều đặn gửi đến cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn những món quà đầy tình nghĩa; sưu tầm, biên tập, in và gửi tặng Sư đoàn những tập sách ảnh, băng hình; cung cấp, phục dựng ảnh tại Nhà truyền thống Sư đoàn.

Đặc biệt trong năm 2018, 2019, TTXVN đã xây dựng nhiều thước phim và tuyên truyền trên các kênh truyền hình về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng phóng sự, clip tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Sư đoàn, về đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022, biên tập sách ảnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Sư đoàn và tuyên truyền nhiều hoạt động khác của đơn vị. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự quốc phòng mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cũng tại chương trình giao lưu, hai đơn vị đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các nội dung: bóng đá, tennis, bóng bàn, cầu lông... trong không khí thân mật, vui vẻ./.

Đoàn đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên Thông tấn xã Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu. Trong ảnh: Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đoàn đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên Thông tấn xã Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu. Trong ảnh: Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đại tá Nguyễn Thành Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 304 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đại tá Nguyễn Thành Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 304 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các đại biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Sư đoàn 304 tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Sư đoàn 304 tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 cùng biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 cùng biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục