Tăng hoạt động thương mại với ba nước đối tác

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Arập Xêút, Tunisia và Algeria là dịp củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước này.
Ngày 16/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Arập Xêút, Cộng hòa Tunisia và Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân từ ngày 10 đến 15/4.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc hội đàm với Quốc vương Arập Xêút Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud, Tổng thống Tunisia Zeine Al-Abidine Ben Ali và Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika; hội kiến và tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các tập đoàn kinh tế lớn; dự diễn đàn doanh nghiệp tại Arập Xêút, Tunisia và Algeria...

Trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Quốc vương Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud, Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali và Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, tài chính, nông nghiệp, du lịch, lao động, xây dựng...; đẩy mạnh phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định, trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam coi trọng Arập Xêút, Tunisia và Algeria là những đối tác ưu tiên tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Các nhà lãnh đạo Arập Xêút, Tunisia và Algeria khẳng định, Việt Nam là một đối tác ưu tiên của ba nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tập trung vào quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Quốc vương Arập Xêút, lãnh đạo các nước Tunisia, Algeria đều thống nhất tăng cường và mở rộng hợp tác để tận dụng tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và sớm đàm phán ký kết các hiệp định.

Trả lời phỏng vấn nhóm phóng viên đi theo đoàn, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho rằng, với chuyến thăm rất thành công này, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với ba nước Arập Xêút, Tunisia và Algeria đã được củng cố và phát triển đáng kể. Chuyến thăm cũng mở ra triển vọng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều cơ hội.

Theo Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng, để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Arập Xêút, Tunisia và Algeria, nhất là triển khai các hiệp định, bản ghi nhớ đạt được trong chuyến thăm, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao, kết hợp ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; tăng cường phối hợp lập trường và trao đổi ý kiến với các nước bạn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; đặc biệt ưu tiên thúc đẩy hợp tác dầu khí, thương mại, nông nghiệp, du lịch....

Việt Nam cũng hướng tới hợp tác quy mô lớn và lâu dài về dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco (Arập Xêút), đẩy mạnh và mở rộng thăm dò khai thác dầu khí ở Tunisia và Algeria.

Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh hơn nữa hoạt động thương mại với cả ba nước, phấn đấu đưa kim ngạch lên gấp đôi, gấp ba trong những năm tới, thông qua các nước bạn đưa hàng hóa của Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi, Trung Đông..., cũng như làm cầu nối cho hàng hóa ba nước vào thị trường ASEAN, châu Á./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục