Việc điều chỉnh lộ trình tăng học phí như Nghị định 97/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.
Hiệp hội các trường đại học quốc gia Nhật Bản (JANU) đã đưa một tuyên bố chưa từng có về tình hình tài chính khó khăn nghiêm trọng mà các trường đang phải đối mặt.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về vấn đề học phí. Theo đó, lộ trình tăng học phí sẽ lùi một năm so với Nghị định 81.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng 0,08% so với tháng trước, trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.
Theo Tổng cục Thống kê, trong mức tăng 0,08% của CPI tháng 10/2023 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành giá phù hợp với một số mặt hàng thiết yếu, tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống người dân và doanh nghiệp.
Nhiều địa phương đã công bố và triển khai thu học phí năm học mới 2023-2024 với mức tăng mạnh so với năm học trước dù đã áp dụng mức sàn của Nghị quyết 81.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí các bậc học chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021.
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tạm thời chưa tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024, chỉ thu khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Ngày 4/7/2023, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mức học phí năm học 2023-2024 là 33 triệu đồng cho hệ đại trà và 50 triệu đồng với chương trình tiên tiến.
Hiện rất ít trường đại học công bố mức học phí của năm học tới trong khi mùa tuyển sinh đã cận kề, thí sinh đang phải đau đầu lựa chọn trường nhưng thiếu thông tin.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.
Năm học 2022-2023, các trường đại học đồng loạt tăng học phí, nhiều đại học có mức học phí tăng gấp đôi. Theo đó, thí sinh cần cân nhắc khả năng tài chính khi chọn trường, chọn ngành.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành đưa ra lộ trình từng bước nâng cao tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kiến nghị Chính phủ miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở ngay từ năm học 2022-2023 đồng thời lùi lộ trình tăng học phí các cấp học, từ bậc mầm non đến đại học.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay việc tăng học phí được quy định trong Nghị định 81, trong đó quy định học phí theo vùng miền, có mức trần, mức sàn và có lộ trình.
"Rất nhiều nhà giáo dục kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng sách tham khảo chỉ nên dùng cho các thầy cô giáo sử dụng để làm phong phú bài giảng. Còn học sinh tiểu học không cần loại sách này."
Nhằm hỗ trợ người học, nhiều Đại học, Học viện cam kết trích nguồn thu để cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên nghèo hoặc hỗ trợ sinh viên tiếp cận các gói vay tín dụng không lãi suất.
Với các trường công lập tự chủ tài chính, mức học phí cao nhất có thể lên đến 1,6 triệu đồng/tháng ở bậc phổ thông, 5,46 triệu đồng/tháng với giáo dục nghề nghiệp và trên 6 triệu đồng với bậc đại học.