Tăng hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Ba Lan

Dơn 30 doanh nghiệp Ba Lan đã tham dự diễn đàn “Gặp gỡ doanh nghiệp thương mại Việt Nam-Ba Lan,” tổ chức ngày 23/9, tại Hà Nội.
Ngày 23/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội đã tổ chức Diễn đàn “Gặp gỡ doanh nghiệp thương mại Việt Nam-Ba Lan.”

Đây là cuộc gặp gỡ truyền thống giữa doanh nghiệp hai nước được tổ chức hàng năm.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cho biết, đến nay vốn cam kết đầu tư của Ba Lan vào Việt Nam đạt 99 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 40 tỷ USD. Riêng năm 2010, kim ngạch xuất khẩu 2 chiều giữa hai nước đạt 620 triệu USD; trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam chiếm phần lớn và trung bình năm sau tăng hơn năm trước 20%.

Theo ông Rafael Baniak, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ba Lan, là 2 đối tác truyền thống, Ba Lan đánh giá cao nền kinh tế của Việt Nam như một nền kinh tế đi đầu và ổn định trong khu vực, rất có tiềm năng để đầu tư.

Ba Lan mong muốn mở rộng cơ hội đầu tư, hợp tác với Việt Nam bằng nhiều hình thức mà nổi bật nhất là hình thức cung cấp tín dụng xuất khẩu ưu đãi. Đây là phương thức cấp tín dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mua máy móc công nghiệp, dược phẩm, dịch vụ của Ba Lan; theo đó, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tín dụng thông qua các ngân hàng của Việt Nam.

Hiện nay, đã có ngân hàng Gospodarstwa Krajowego của chính phủ Ba Lan ký kết với ngân hàng Sacombank để thực hiện dịch vụ này.

Tham dự diễn đàn lần này có hơn 30 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Ba Lan như công nghiệp thực phẩm, sản xuất máy bơm nước, bơm axít, khai thác mỏ kim loại, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục