OPEC+ dự kiến tăng mạnh sản lượng từ tháng Chín để giành lại thị phần, đánh dấu sự chuyển hướng khỏi chính sách cắt giảm trước đó, dù đối mặt nguy cơ dư cung cuối năm.
Barclays hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 66 USD/thùng cho năm 2025 và 60 USD/thùng cho năm 2026, trong khi ING dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 65 USD/thùng trong năm nay.
OPEC cho hay 8 thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria, và Oman, đã đồng ý tăng nguồn cung lớn hơn dự kiến vào tháng tới.
Bộ trưởng năng lượng Indonesia cho biết nước này đang hợp tác công nghệ với đối tác Trung Quốc để tăng sản lượng dầu, với mục tiêu khai thác khoảng 100.000 thùng/ngày vào năm 2028.
Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và chênh lệnh giá giữa các hợp đồng giao kỳ hạn cũng giảm, sau khi OPEC và OPEC+ báo hiệu ý định tăng sản lượng, từ quý 4 tới.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Farzin cho hay xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 7/2023 đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong 5 năm.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nêu rõ Washington mong đợi OPEC, hoặc OPEC+, đưa ra các quyết định cụ thể trong những tuần tới về việc gia tăng sản lượng.
Mỹ mong muốn Saudi Arabia và các đối tác OPEC bơm thêm dầu để giúp hạ nhiệt chi phí xăng dầu và giảm tỷ lệ lạm phát của Mỹ, đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.
OPEC cho biết khó có thể tìm cách thay thế thiệt hại do lệnh trừng phạt Nga và ám chỉ việc sẽ không tăng sản lượng dầu, trong khi quan chức EU kêu gọi OPEC cân nhắc khả năng tăng sản lượng.
Vào lúc 14 giờ 39 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,74 USD, lên 111,67 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ được giao dịch ở mức 108,68 USD/thùng.
Khép lại phiên 5/1, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 80 xu Mỹ, hay 1%, lên 80,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 86 xu Mỹ, hay 1,1%, và đóng phiên ở mức 77,85 USD/thùng.
OPEC+ đang nghiêng về khả năng trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu trong tháng 1/2021 trong ít nhất ba tháng để hỗ trợ giá “vàng đen” khi đại dịch COVID-19 bùng phát làn sóng thứ hai.
Saudi Arabia ngày 3/7 cho biết, nước này sẵn sàng sử dụng năng lực sản xuất dầu dự phòng của mình, ước tính lên đến 2 triệu thùng, để giúp cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Kể từ tháng Bảy năm nay, Algeria đã tăng sản lượng dầu thêm 100.000 thùng/ngày và tính chung từ tháng 1-10, sản lượng dầu của Algeria đã tăng thêm 8% so với cùng kỳ năm 2015.