Thị trường chứng khoán chịu sức ép sau báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tăng tốc trong tháng Tám trong khi một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà có sẵn của Mỹ trong tháng Bảy bất ngờ tăng.
Các nhà phân tích của Goldman hạ dự báo giá dầu Brent tháng 12 năm nay xuống 71 USD/thùng, giảm 5 USD so với dự báo trước đó do thuế quan làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Fed nêu rõ quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt từ 5,25-5,50% cho phép các nhà hoạch định chính sách xác định "mức độ của bất kỳ biện pháp củng cố chính sách bổ sung nào có thể phù hợp."
Chuyên gia tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cho rằng những lo ngại về nguy cơ suy thoái đang nhường chỗ cho lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng.
Điểm đáng chú ý nhất của gói kích thích kinh tế là khoản trợ cấp 1.400 USD cho mỗi người dân để khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và gia hạn trợ cấp thất nghiệp đến tháng 9 tới.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo sẽ giảm tốc và tăng trưởng 2,8% trong quý 1/2021, sau đó, sẽ tăng tốc và tăng trưởng lần lượt 6%, 6,3% và 4,6% trong ba quý tiếp theo.
Nhà kinh tế Chris Low tại FHN Financial, có trụ sở ở New York (Mỹ) nhận định ngay khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ hơn, người tiêu dùng đã “chùn bước” trong tháng 11 vừa qua.
Giám đốc điều hành DoubleLine Capital, tăng trưởng kinh tế Mỹ dường như dựa vào nợ chính phủ, nợ doanh nghiệp và nền kinh tế số 1 thế giới này sẽ suy giảm nếu không có thêm hàng nghìn tỷ USD nợ.
NABE nhận định việc Chính phủ Mỹ sử dụng biện pháp cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ không còn hiệu quả vào năm 2019 và làm gia tăng nguy cơ khiến kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái năm 2020.
Bất chấp những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, những diễn biến gần đây cho thấy xu hướng tuyển dụng tích cực tại các doanh nghiệp Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ số hoạt động của lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2014 là dấu hiệu lạc quan cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi phục mạnh mẽ trong quý 2.
Thị trường Phố Wall đi xuống khi cuộc bỏ phiếu quan trọng về dự luật cải cách y tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trì hoãn, trong khi đó, chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm khi đồng euro lên giá.
Theo báo cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ, chi tiêu y tế quốc gia của Mỹ sẽ lên tới mức 3.350 tỷ USD trong năm 2016, tương đương với mức 10.345 USD/người.