UNCTAD dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 ở mức 2,7%
UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ ở mức 2,7% vào năm 2024 và 2025, đánh dấu mức giảm liên tục so với mức trung bình hằng năm 3% trong giai đoạn 2011-2019.
UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ ở mức 2,7% vào năm 2024 và 2025, đánh dấu mức giảm liên tục so với mức trung bình hằng năm 3% trong giai đoạn 2011-2019.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, BRICS sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai và vượt qua các nước phát triển nhờ quy mô và tốc độ tăng trưởng nhanh.
WTO nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các nước mà tổ chức này gọi là "các quốc gia kết nối" trong chuỗi cung ứng, thương mại toàn cầu, đặc biệt là Mexico và Việt Nam, tiếp theo Ấn Độ.
Ngày 25/9/2024, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 ở mức 3,2%, cao hơn 0,1% so với mức dự báo vào tháng 5/2024.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh 5 thách thức đặt ra cho tăng trưởng kinh toàn cầu, đồng thời đề xuất 5 định hướng để UNCTAD tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển thời gian tới.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu do Ngân hàng Thế giới cập nhật tháng 6/2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo đạt 2,6%, cao hơn 0,2 điểm % so với dự báo vào tháng 1/2024.
Báo cáo Các xu hướng kinh tế du lịch thế giới dự báo số lượt du khách đến trên toàn thế giới sẽ lên đến 13.579 tỷ lượt trong năm 2024, tức là phục hồi 103,9% so với mức của năm 2019.
IMF chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng toàn cầu tiếp tục sụt giảm hơn nữa sau khi sức tăng trường chậm lại đều đặn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Theo WEO của IMF công bố ngày 30/1, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo lên 3,1% nhờ khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới.
Liên hợp quốc đầu tháng 1/2024 công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ mức ước tính 2,7% trong năm 2023 xuống 2,4% trong năm nay.