Tạo ra cây phả hệ có tuổi đời 100.000 năm thông qua ADN

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn của Đại học Oxford nhằm hiểu rõ hơn về lịch sử và sự tiến hóa của loài người.
Tạo ra cây phả hệ có tuổi đời 100.000 năm thông qua ADN ảnh 1Nghiên cứu về gene người đã có nhiều bước tiến đột phá trong mấy thập kỷ qua. (Nguồn: CNN)

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật phân tích di truyền học để tạo ra cây phả hệ lớn nhất trong lịch sử loài người, cho phép mỗi cá nhân tìm ra tổ tiên xa xôi của họ là ai, từng sống ở đâu, cũng như có mối quan hệ như thế nào với những người còn sống ngày nay.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn của Đại học Oxford, thông qua việc kết hợp bộ gene của con người từ nhiều nguồn khác nhau – sử dụng cả DNA cổ đại và hiện đại - để hiểu rõ hơn về lịch sử và sự tiến hóa của loài người.

Tác giả Anthony Wilder Wohns, hiện là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Broad của Học viện Công nghệ Massachussett, chia sẻ với CNN  rằng giống như cây phả hệ cho thấy một cá nhân có quan hệ như thế nào với cha mẹ hoặc anh chị em của họ, phả hệ di truyền tiết lộ những gene nào được chia sẻ giữa hai cá nhân.

Nguồn tư liệu này sẽ cho phép bất kỳ ai sở hữu thông tin di truyền của bản thân tìm ra thời điểm tổ tiên của họ chuyển đến một nơi cụ thể, và lý do tại sao họ có một số gene nhất định.

Lĩnh vực nghiên cứu di truyền của con người đã có sự phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Các kỹ thuật mới trong phân tích ADN cổ đại đã cung cấp nhiều chi tiết đáng kinh ngạc về thời tiền sử. Đơn cử như vào năm 2010, nghiên cứu đã tiết lộ thông tin gây sốc rằng con người hiện nay vốn lai với dòng người Neanderthal.

Hiện tại, gene của 3.609 người từ 215 quần thể đã được giải trình tự, với một số có niên đại từ hơn 100.000 năm trước. Phương pháp này cho phép mở rộng con số đạt được lên hàng triệu bộ gene trong tương lai.

Nghiên cứu mới cũng xác nhận những kết luận đã có về lịch sử loài người, bao gồm cả việc hầu hết quá trình tiến hóa của loài người diễn ra ở châu Phi, trước khi có một cuộc di chuyển lớn ra khỏi lục địa khoảng 70.000 năm trước. Đồng thời, dữ liệu cũng đặt ra câu hỏi khi có một số bằng chứng gợi ý những cuộc di cư không xác định đã từng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ, có một số bằng chứng cho thấy tổ tiên loài người ở Bắc Mỹ sớm hơn những gì chúng ta nghĩ, tuy nhiên để phát hiện ra những cuộc di cư chưa được biết đến đòi hỏi những nghiên cứu sâu hơn, ông Wohns chia sẻ.

Wohns ví nghiên cứu này giống như một "bản thảo đầu tiên" của phả hệ loài người, và cho biết các nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp làm cho nó chính xác và toàn diện hơn. Việc có nhiều bộ gene sẽ giúp làm được điều này, nhưng để đạt được độ chính xác hoàn toàn, cần phải có bộ gene của mọi người đã từng sống và điều này là không thể.

Ông hy vọng các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực này sẽ sử dụng nguồn tài liệu có sẵn làm cơ sở để trả lời các câu hỏi cụ thể hơn về việc di cư ở một số khu vực địa lý nhất định.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục