Tập đoàn bán lẻ Lotte ngừng bán thuốc lá trên toàn hệ thống

Lotte, hệ thống bán lẻ có doanh thu lớn thứ ba tại Hàn Quốc, thông báo sẽ ngừng bán thuốc lá vào năm tới trong bối cảnh hãng này đang đẩy mạnh các sản phẩm an toàn với sức khỏe.
Tập đoàn bán lẻ Lotte ngừng bán thuốc lá trên toàn hệ thống ảnh 1Một siêu thị Lotte ở Seoul. (Nguồn: visitkorea.or.kr)

Lotte, hệ thống bán lẻ có doanh thu lớn thứ ba tại Hàn Quốc, ngày 13/12 thông báo sẽ ngừng bán thuốc lá vào năm tới trong bối cảnh hãng này đang đẩy mạnh các sản phẩm an toàn với sức khỏe.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Lotee Kim Jong nhấn mạnh quyết định mang tính đột phá này là nhằm hiện thực hóa cam kết của hãng trong việc xây dựng một tập đoàn bán lẻ vì sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông Kim Jong, Lotte chủ trương nhân rộng sự hiện diện của các sản phẩm có lợi cho sức khỏe trên các kệ hàng và phát triển các sản phẩm dạng này.


[Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất châu Âu]

Quyết định của Lotte được cho là sẽ củng cố thêm chính sách chống thuốc lá của Chính phủ Hàn Quốc. Năm ngoái, nước này đã ra quy định buộc các hãng sản xuất thuốc lá phải in hình minh họa cho những tác hại từ việc hút thuốc lá đến sức khỏe con người lên vỏ bao thuốc.

Trước đó, năm 2015, Hàn Quốc tăng giá thuốc lá lên tới 80%, từ 2.500 won (khoảng hơn 2 USD) một bao lên 4.500 won.

Nhờ những biện pháp quyết liệt này, tỷ lệ sử dụng thuốc lá từ độ tuổi 19 tuổi trở lên tại Hàn Quốc trong năm 2016 đã giảm xuống còn 39%, so với mức 43% của năm 2014.

Thống kê riêng của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy trong năm 2015, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc từ độ tuổi 16 tuổi trở lên cao nhất thế giới với 31%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.