Tập đoàn Hàn Quốc trúng thầu xây sân bay Myanmar

Dự án xây dựng sân bay Hanthawaddy với kinh phí ước tính 1 tỷ USD được dự trù hoàn tất vào năm 2018, đón 35 triệu lượt khách mỗi năm.
Một tổ hợp công ty do tập đoàn Incheon của Hàn Quốc đứng đầu sẽ xây dựng sân bay quốc tế mới tại Myanmar để giúp nước này đáp ứng số lượng khách du lịch và doanh nhân đến Myanmar ngày càng tăng.

Dự án xây dựng sân bay Hanthawaddy với kinh phí ước tính 1 tỷ USD được dự trù hoàn tất vào năm 2018. Giới hữu trách cho biết sân bay mới sẽ có khả năng đón khoảng 35 triệu lượt khách mỗi năm.

Sân bay quốc tế Yangon hiện chỉ có thể tiếp nhận 2,7 triệu lượt khách/năm. Sân bay này cũng đang mở rộng để có thể đón 6 triệu lượt khách/năm vào năm 2017./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục