Tập đoàn Nga lại dọa cắt khí đốt cho Ukraine

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom cảnh báo sẽ một lần nữa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine vào ngày 8/3 tới nếu Kiev không trả các khoản nợ mới trị giá 400 triệu USD vào ngày 7/3.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom cảnh báo sẽ một lần nữa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine vào ngày 8/3 tới nếu Kiev không trả các khoản nợ mới trị giá 400 triệu USD vào ngày 7/3.

Theo nhật báo Kommersant của Nga số ra ngày 26/2, lời cảnh báo trên được Trưởng ban tài chính của Gazprom, ông Andrei Kruglov, đưa ra trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày 25/2 do lo ngại về khả năng thanh toán các khoản nợ trong tháng 2 của Ukraine.

Tuần trước, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine cho biết có thể không có khả năng thanh toán cho Gazprom bởi có quá nhiều khách hàng nội địa của Naftogaz khất nợ.

Động thái trên khiến dư luận lo ngại Nga và Ukraine có thể lâm vào cuộc khủng hoảng khí đốt mới, từ đó làm tái bùng phát cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất ở châu Âu.

Ngày 1/1/2009, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine do những tranh cãi về khoản tiền nợ và giá bán khí đốt, gây ảnh hưởng tới hàng chục quốc gia châu Âu nhận khí đốt từ Nga qua Ukraine./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục