Bị cáo Đỗ Anh Dũng cho rằng đây là một thương vụ đầu tư, huy động vốn để đưa vào kinh doanh bất động sản, có tài sản đảm bảo; về động cơ thì không có mục đích lừa đảo nên mới xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng xin Hội đồng xét xử giảm án đến mức thấp nhất cho các bị cáo là nhân viên cấp dưới của bị cáo, đặc biệt là con trai của bị cáo là Đỗ Hoàng Việt.
Tại phiên chất vấn sáng 18/3, nhiều Đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về việc quản lý thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ.
Sáng 19/3, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng con trai với cáo buộc thao túng trái phiếu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh...
Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán…
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau tháng 8 khá sôi động, bỗng trở nên “im lìm” vào tháng 9 khi trong nửa đầu tháng, chưa có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc với gần 40 doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tìm ra giải pháp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản và tháo gỡ khó khăn cho thị trường.
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định đối với các vụ sai phạm trong lĩnh vực kinh tế đang được xử lý, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó; ai sai cũng bị xử lý.
Theo lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ ngày 1/7, trừ trụ sở tại Hà Nội, tất cả các chi nhánh khác của tập đoàn này sẽ dừng hoạt động để hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang cùng với các cổ đông và các thành viên góp vốn thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm đưa một số công ty liên quan trở lại hoạt động.
Các tổ chức đầu tư, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân đánh giá động thái làm trong sạch thị trường dù khiến chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong ngắn hạn nhưng sẽ tích cực trong dài hạn.
Tân Hoàng Minh phải thu hồi chứng khoán đã phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán 2019.
Giới chuyên gia cho rằng cùng với việc sửa đổi khung pháp lý cho phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cơ quan chức năng cần bình ổn lại thị trường, bảo vệ doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Kể từ 1/1/2021, khi nhiều quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu triển khai và áp dụng thì năm 2021 là năm “bùng nổ” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, quy định của pháp luật là không cho nộp tiền đất làm nhiều lần, do đó, đối với việc thực hiện đấu giá đất, nhà đầu tư phải thực hiện nộp đúng theo thời hạn.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm những đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.