Nhận định được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng Triều Tiên có thể đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Lá chắn Tự do Ulchi, vốn bị Bình Nhưỡng coi là một cuộc diễn tập xâm lược.
Ông Biden dường như đang phải đối mặt với khó khăn trong chính sách đối ngoại về Triều Tiên và nhiều vấn đề nội tại cũng như những khác biệt chưa được hóa giải từ thời chính quyền ông Donald Trump.
Các cuộc đàm phán nhằm dỡ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã rơi vào bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng Hai vừa qua.
Mỹ đang tiến hành tham vấn chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành phóng hai vật thể từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong vào biển Nhật Bản.
Ông Stephen Biegun và ông Lee Do-hoon được cho là sẽ phối hợp các quan điểm và chiến lược của hai nước về cách thức đạt được tiến triển một khi các cuộc đàm phán với Triều Tiên được nối lại.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể được phóng từ thị trấn Tongchon ở tỉnh Kangwon vào sáng sớm cùng ngày, hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ phóng vật thể này.
KCNA không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới song cho biết mẫu vũ khí mới được chế tạo phù hợp với điều kiện của Triều Tiên, có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các mẫu vũ khí cũ.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa chừng nào các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc kết thúc.
Theo giới chuyên gia, động thái này thể hiện sự bất bình của Bình Nhưỡng trước việc Seoul mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và đang chuẩn bị tập trận chung với nước này.
Trang Uriminzokkiri cho rằng các cuộc tập trận khuấy động "sự quan ngại và tức giận nghiêm trọng," "phá hoại hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như làm gia tăng không khí chiến tranh.
Tờ báo chính thức của Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, đồng thời cho rằng điều này sẽ tạo ra một không khí hòa bình và hướng tới quan hệ liên Triều.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này muốn giảm quy mô các cuộc tập tranh chung với Mỹ vào năm tới nhằm thúc đẩy ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có lý do gì để "đổ tiền" vào các cuộc tập trận chung giữa nước này với Hàn Quốc, song cảnh báo có thể nối lại "ngay lập tức" nếu thực sự cần thiết.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là vấn đề giữa hai đồng minh và phải được quyết định qua các cuộc tham vấn giữa giới chức quân sự của hai bên.
KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump có chung quan điểm rằng hành động "đồng thời" và "từng bước" đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa
Ngày 1/4, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết lực lượng thủy quân lục chiến của hai nước Mỹ, Hàn đang tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ đường biển quy mô lớn.