Thích tàu chiến cỡ nhỏ

Tàu chiến cỡ nhỏ thu hút giới quân sự nhiều nước

Tại triển lãm hải quân quốc tế lần ở Nga, các mẫu tàu chiến cỡ nhỏ có sức thu hút đặc biệt với giới quân sự các nước tới triển lãm.
Triển lãm hải quân quốc tế lần thứ V đang diễn ra tại St Petersburg, Nga từ ngày 29/6 đến 3/7 với sự tham gia của hơn 400 công ty đến từ 30 quốc gia.

Tại tổ hợp triển lãm Lenexport trên bờ vịnh Phần Lan, nơi các tàu chiến Nga, Mỹ, Đức, Hà Lan đang thả neo, các chuyên gia rất quan tâm đến các mẫu mã của Nga do Tập đoàn đóng tàu OSK giới thiệu, gồm các tàu quân sự cỡ nhỏ và các tàu hộ tống thế kỷ 21 hoạt động gần khu vực bờ biển.

Nhiều hiện vật trưng bày trong số đó là thiết kế nguyên bản. Ví dụ, hình thức tàu hộ tống tìm kiếm đa chức năng tương lai Stern khiến người ta liên tưởng tới một con tàu vũ trụ. Nếu thay đổi các môđun, tàu có thể sử dụng để vận chuyển người và thiết bị, hoặc có thể hoạt động như một bệnh viện dã chiến.

Theo Chủ tịch OSK, Roman Trotsenko, tập đoàn đóng tàu Nga dự đoán sẽ có nhu cầu lớn về các tàu quân sự cỡ nhỏ: “Tất cả các nước đều quan tâm đến việc phát triển tàu hộ tống cỡ nhỏ. Loại tàu này dùng để tuần tra sông hoặc khu vực biển gần bờ và được trang bị vũ khí khá phong phú.”

Hiện nay, quân đội và hải quân Nga đang tích cực tái trang bị và có nhu cầu phát triển đội tàu ở các thứ hạng khác nhau, trong đó có tàu khu trục được đóng tại nhà máy Yantar ở Kaliningrad. Đây là tàu khu trục thế hệ mới với động cơ điện hạt nhân dự kiến trang bị cho Hải quân Nga vào năm 2013.

Một mẫu mã mới đầy hứa hẹn là tên lửa có cánh chống tàu ngầm Nga-Ấn, BrahMos, và hệ thống tên lửa Club-K. Nó được đặt trong một côngtenơ vận tải tiêu chuẩn 12 mét thường được sử dụng để vận chuyển hàng hải. Nhờ sự ngụy trang này, Club-K không bị phát hiện cho đến khi được triển khai.

Các chuyên gia phương Tây đánh giá cao loại vũ khí côngtenơ này, vốn có thể dễ dàng bố trí ở bất kỳ tàu biển nào, trên toa xe lửa hoặc trên các xe tải thông thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục