Thời gian gần đây, Iran quyết tâm đấu tranh chống nạn buôn lậu dầu sang các nước láng giềng bằng đường bộ và sang các quốc gia vùng Vịnh bằng đường biển.
Công ty Astralship, đơn vị vận hành tàu chở dầu Grace 1 của Iran, cho biết công tác chuẩn bị hậu cần đang được tiến hành và tàu sẽ rời khỏi Gibraltar cùng 2,1 triệu tấn dầu của Iran.
Trong một phát biểu đăng trên trang mạng xã hội Twitter, ông Baeidinejad nêu rõ sau quyết định của chính quyền và phán quyết của Tòa án Tối cao, Gibraltar đã thả tàu Grace 1.
Chính quyền Gibraltar đã quyết định thả tàu chở dầu Grace 1 sau khi nhận được thư đảm bảo của Chính phủ Iran rằng con tàu này sẽ không dỡ hàng tại Syria.
Hải quân Hoàng gia Anh đã bắt giữ tàu trên ngày 4/7 ở ngoài khơi lãnh thổ Gilbraltar do nghi ngờ tàu này vi phạm các trừng phạt của EU khi chở dầu đến Syria. Iran bác bỏ cáo buộc này.
Kênh truyền hình trên dẫn lời Tư lệnh IRGC Ramezan Zirahi nêu rõ lực lượng hải quân của IRGC đã giữ một tàu nước ngoài chở 700.000 lít nhiên liệu cùng 7 thủy thủ.
Nguồn tin ngoại giao Anh nêu rõ không có thông tin nào về việc nước này cử phái viên làm nhiệm vụ hòa giải tới Iran để bàn thảo việc trả tự do cho tàu Stena Impero bị Tehran bắt giữ ngày 19/7.
Chính quyền Gibraltar cho biết cuộc gặp với giới chức Iran diễn ra vào ngày 18/7 và hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan tới vụ bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 cũng như tìm cách giảm căng thẳng.
Cảnh sát Hoàng gia Gibraltar đã bắt giữ thuyền trưởng và một sỹ quan trên tàu chở dầu Grace 1 của Iran với cáo buộc vận chuyển dầu thô tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 5/7, Iran đã yêu cầu Anh ngay lập tức thả tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ ở vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, cho rằng London đã hành động theo yêu cầu của Mỹ.