Bộ Tài chính Mỹ cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép đối với Iran và như Tổng thống Donald Trump đã nói sẽ không miễn trừ bất cứ trường hợp nào mua dầu của Iran.”
Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ triển khai mọi hành động có thể để ngăn chặn tàu Adrian Darya - trước đây có tên là Grace 1 - chuyển dầu tới Syria vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tàu Grace 1, nay được đổi tên thành tàu Adrian Darya 1, đã rời Gibraltar lúc 23h00 ngày 18/8 giờ địa phương, theo dữ liệu lộ trình tàu sáng nay, tàu đang trên đường tới Kalamata tại Hy Lạp.
Iran đổi tên tàu Grace 1 thành Adrian Darya 1 vì Panama là quốc gia ban đầu treo cờ trên con tàu này, đã từ chối tiếp tục cho chiếc tàu tiếp tục giữ đăng ký sau khi nó bị tạm giữ ở Gibraltar.
Chính phủ Anh cho biết các cuộc điều tra đối với tàu chở dầu Grace 1 là vấn đề của chính quyền Gilbraltar và London sẽ không bình luận về thông tin trên.
Các hiệp hội thương mại đề nghị thuyền trưởng các tàu đăng ký với Cơ quan giám sát các hoạt động thương mại hàng hải Anh và cung cấp kế hoạch di chuyển trong vòng 24-48 giờ trước khi vào khu vực này.
Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Iran được gửi trực tiếp tới ông Boris Johnson, người được cho sẽ trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ ngày 23/7 và trở thành thủ tướng Anh thay bà Theresa May.
Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 15/7, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông đang trên đường tới Brussels để tiến hành các cuộc họp khẩn nhằm giảm căng thẳng với Iran.