Năm 2025, lực lượng cảnh sát biển của Nga sẽ đến một trong những cảng của Trung Quốc để tiến hành tập trận "Tuần tra Thái Bình Dương," đây sẽ là cuộc tập trận chung thường niên của hai nước.
Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các cơ quan Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam; thực hiện nghiêm túc DOC.
Theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, hai tàu của Trung Quốc đã có thời gian dài nhất ở trong vùng lãnh hải của Nhật Bản, cụ thể là 28 tiếng và 15 phút.
Chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối các hành vi đơn phương sử dụng sức mạnh nhằm thay đổi hiện trạng và gây căng thẳng trên Biển Hoa Đông và Biển Đông của Trung Quốc.
Tàu cá mang số hiệu Qng 90399-TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, về Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ.
Sau khi công bố loạt hoạt động bất hợp pháp của tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc tại vùng biển phía Bắc đảo Natuna, Indonesia đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia tới để trao công hàm phản đối.
Các tàu, trong đó có một tàu dường như được trang bị nhiều súng, bị phát hiện trong vùng biển của Nhật Bản vào khoảng 10 giờ sáng, khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phải yêu cầu họ rời đi.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo phát hiện một tàu ngầm và tàu hải cảnh Trung Quốc ngay bên ngoài vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã thể hiện "quan ngại" với Bắc Kinh về việc các tàu hải cảnh Trung Quốc đi qua các eo biển ngoài khơi 2 đảo chính của Nhật Bản.
Sáng 10/7, bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku của Nhật Bản mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 14/11, 4 tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 24/9, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng, đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Philippines đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines giải thích về việc có một số lượng lớn tàu thuyền của Trung Quốc tại gần bãi cạn Scarborough.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) xác nhận ngày 6/8 đã phát hiện khoảng 230 tàu cá cùng 6 tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng tiếp giáp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Colin Willett bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc sử dụng tàu hải cảnh hỗ trợ tàu cá đánh bắt ở Biển Đông.