Tàu New Horizons bắt đầu gửi dữ liệu quan trọng về Sao Diêm Vương

Bảy tuần sau khi thực hiện chuyến bay lịch sử qua Sao Diêm Vương, tàu vũ trụ tự hành New Horizons của NASA bắt đầu tiến hành gửi hàng chục gigabit dữ liệu về Trái Đất.
Tàu New Horizons bắt đầu gửi dữ liệu quan trọng về Sao Diêm Vương ảnh 1Tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận bề mặt Sao Diêm vương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bảy tuần sau khi thực hiện chuyến bay lịch sử qua Sao Diêm Vương, tàu vũ trụ tự hành New Horizons của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) bắt đầu tiến hành gửi hàng chục gigabit dữ liệu về Trái Đất.

Tuy nhiên, NASA cho biết do tốc độ truyền dẫn rất chậm, chỉ khoảng 1-4 kilobit/giây trong khi New Horizons đang ở cách Trái Đất 4,8 tỷ km, tín hiệu radio sẽ bị chậm 4,5 tiếng. Kết quả là công tác truyền dữ liệu, nối lại từ ngày 5/9, dự kiến sẽ cần khoảng 1 năm để hoàn thành.

Alan Stern, một chuyên gia thuộc chương trình New Horizons, cho biết hàng chục gigabit dữ liệu được gửi về lần này bao gồm những thông tin giá trị và những hình ảnh chất lượng nhất sẽ giúp các nhà khoa học hiểu hơn về nguồn gốc cũng như quá trình hình thành của Sao Diêm Vương.

Ngày 14/7 vừa qua, tàu New Horizons đã hoàn thành nhiệm vụ trở thành tàu vũ trụ đầu tiên tiếp cận Sao Diêm Vương, mở ra một chương mới trong nghiên cứu về "tiểu hành tinh" lớn nhất trong hệ Mặt Trời.

Sứ mệnh lịch sử của New Horizons cho các nhà khoa học cơ hội được nhìn cận cảnh do tiểu hành tinh này ở quá xa không thể quan sát bằng các loại kính thiên văn kể cả loại đặt ngoài không gian.

Với kích thước bằng một chiếc đàn dương cầm, tàu mang theo nhiều máy quay, máy ảnh, quang phổ kế và những dụng cụ khác để phân tích nồng độ bụi, đo đạc thành phần bầu khí quyển, tìm kiếm vệ tinh và tạo bản đồ nhiệt của hành tinh này. Những hình ảnh do New Horizons gửi về rõ nét gấp 10 lần so với các dữ liệu có được từ trước tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.