Tàu phá băng "St.Peterburg" thế hệ mới hoạt động

Tàu “St.Peterburg" có thể thực hiện các chức năng khác nhau của một tàu phá băng, tàu kéo và thậm chí cả tàu cứu hỏa.
Với sự tham dự của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, nghi lễ trọng thể kéo quốc kỳ trên tàu phá băng đa năng mới mang tên "St.Peterburg" vừa được tổ chức tại xưởng đóng tàu "Baltic" ở cố đô của nước Nga.

Tàu “St.Peterburg" có thể thực hiện các chức năng khác nhau của một tàu phá băng, tàu kéo và thậm chí cả tàu cứu hỏa. Nhờ thiết bị bơm nước với áp suất mạnh, chiếc tàu phá băng thế hệ mới này có thể dập tắt đám cháy trên tàu biển cũng như trên dàn khoan dầu ngoài khơi.

Ngoài ra, tàu “St.Peterburg" cũng được trang bị kỹ thuật hiện đại để hút dầu tràn trên mặt biển và một tàu ngầm mini với tay điều khiển tự động có khả năng hoạt động ở độ sâu 300m.

Điều đáng chú ý là 60% máy móc thiết bị trên tàu phá băng “St.Peterburg" được sản xuất tại các xí nghiệp nội địa. Nhờ đó, giá thành con tàu chưa đến 2,5 tỷ rúp. Chiếc tàu mới đã được thử nghiệm cách đây 1 năm và hiện đã được bàn giao cho cơ sở đặt hàng.

Hiện nay, Nga đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tàu phá băng chạy điện diesel. Nhu cầu về tàu phá băng loại này đang ngày càng tăng do Nga đã đặt ra nhiệm vụ phát triển các thành phố cảng trên bờ vịnh Phần Lan, kể cả việc thành lập các cơ sở vận chuyển dầu mỏ, khai thác dự trữ thiên nhiên của vùng Cực Bắc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục