Phát biểu tại cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp và nghiệp đoàn tại thànhphố Seville ở miền Nam Tây Ban Nha, ông Zapatero cho biết kế hoạch trên nhằm mụcđích giảm 20% lượng tiêu thụ năng lượng tại khoảng 2.000 công sở. Theo ông, tiếtkiệm sử dụng năng lượng là tiết kiệm cho toàn thể người dân.
Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã công bố kếhoạch tiết kiệm 50 tỷ euro (70 tỷ USD) trong vòng 3 năm tới nhằm giảm thâm hụtngân sách nhà nước, nhiều khả năng lên tới 11,4% GDP trong năm nay, xuống dướimức trần 3,0% GDP vào năm 2013.
Kinh tế Tây Ban Nha rơi vào suy thoái sau khi cuộc khủng hoảng tài chínhtoàn cầu cuối năm 2008 khiến khu vực bất động sản vốn phát triển mạnh của nướcnày sụp đổ. Suy thoái đã làm tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng vọt lên gần19% trong quý 4/2009./.