Ukraine khẩn trương tăng cường năng lực kỹ thuật để nhập khẩu điện
Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới.
Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới.
Hơn 40 công ty dầu khí quốc tế đã xin cấp phép thăm dò và khai thác các mỏ dầu của Libya, qua đó củng cố kỳ vọng nâng sản lượng dầu thô của nước này lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2028.
Tập đoàn Socar của Azerbaijan đã vận chuyển khí đốt qua đường ống xuyên biển Adriatic, nối từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp qua Hy Lạp và Albania tới Italy, trước khi được chuyển lên khu vực Trung Âu.
Sau các đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp, mở các nơi trú ẩn sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm và tăng nhập khẩu điện để ổn định đời sống dân sinh.
Kết thúc phiên 15/1, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,76 USD (4,15%), xuống mức 63,76 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 2,83 USD (4,56%), xuống 59,19 USD/thùng.
Một đợt không kích quy mô lớn đã làm hư hại 24 cơ sở năng lượng Ukraine, gây mất điện hàng loạt và ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân.
Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, Đại hội XIV sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mới, giúp Việt Nam nâng cấp chuỗi giá trị và tăng cường tự chủ chiến lược.
Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi kêu gọi tiếp tục biểu tình và đình công trên toàn quốc, trong bối cảnh các cuộc xuống đường chống chính quyền Cộng hòa Hồi giáo đang có dấu hiệu lan rộng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo khoảng 20% công suất tại các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ đối mặt với rủi ro mạng lưới điện quá tải và thiếu kết nối hạ tầng.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo dự án khí Lô B-Ô Môn đảm bảo tiến độ, công nghệ mới, an ninh năng lượng và phát huy hiệu quả tối đa.
Pháp đạt kỷ lục xuất khẩu điện 92,3 TWh năm 2025, mang lại lợi nhuận lớn và củng cố vị thế nước xuất khẩu năng lượng hàng đầu châu Âu.
Chính phủ Mỹ ký hợp đồng với 3 công ty lớn để tăng cường làm giàu urani nhằm giảm sự lệ thuộc vào Nga và bảo đảm nhiên liệu cho các lò phản ứng hiện tại cũng như công nghệ hạt nhân thế hệ mới.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,01 USD (1,66%), chốt phiên ở mức 61,76 USD/thùng do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động tiềm tàng về nguồn cung từ Venezuela.
Theo chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần một nền tảng năng lượng đủ mạnh, đủ tin cậy, song hành với nâng cao năng suất và cải cách thể chế.
Ba cơ hội chính cho Việt Nam gồm hiệu quả từ cải cách cơ cấu; công cuộc chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao; xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để thu hút FDI.
OECD dự báo tăng trưởng GDP của thế giới năm 2026 sẽ chậm lại còn 2,9%, so với mức ước tính 3,2% cho năm 2025; trong đó Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ giảm từ 2% xuống 1,7%.
Dự báo 2026 cho thấy nền kinh tế EU đối mặt với áp lực từ thuế quan Mỹ và phụ thuộc năng lượng, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu và ngành công nghiệp.
Trường Đại học Điện lực đã xây dựng mạng lưới hợp tác với gần 300 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, EVN, PV Power… Đây vừa là đối tác, vừa là nguồn lực quan trọng trong đào tạo nhân lực và ứng dụng KHCN.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ làm mát bền vững; thu gom, tái chế và xử lý an toàn các chất được kiểm soát sau sử dụng, thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Theo IEA, nhu cầu than toàn cầu có thể tăng khoảng 0,5% so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 8,85 tỷ tấn, khi nhu cầu điện tiếp tục gia tăng và một số nền kinh tế lớn vẫn phụ thuộc vào than cho phát điện.