Các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.839 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng nhiều so với 1.522 ca mắc của cùng kỳ năm 2024.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.839 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng nhiều so với 1.522 ca mắc của cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa bão, các đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Trong tuần từ ngày 9-16/5, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 254 ca mắc tay chân miệng tại 28 quận, huyện, thị xã, giảm 59 ca so với tuần trước đó.
Hầu hết trường hợp mắc sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội là chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh; bệnh nhân chủ yếu dưới 15 tuổi, số mắc gia tăng ở nhóm từ 10 tuổi trở lên.
Từ ngày 18-25/4, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 198 ca mắc sởi, giảm 13 ca; trong khi đó có 290 ca mắc tay chân miệng được ghi nhận, tăng 50 ca so với tuần trước đó.
Theo số liệu của hệ thống giám sát dịch, tính đến hết ngày 13/4, toàn thành phố đã ghi nhận gần 1.700 trường hợp mắc sởi và gần 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng.
5 ổ dịch tay chân miệng ghi nhận trong tuần tại các quận, huyện: Ba Vì, Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Hoài Đức. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 18 ổ dịch tay chân miệng, còn 9 ổ dịch đang hoạt động.
Bộ Y tế cho hay trong dịp Tết chưa ghi nhận trường hợp mắc mới bạch hầu. Các bệnh truyền nhiễm khác chưa ghi nhận ổ dịch/chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 131 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, còn 29 ổ dịch đang hoạt động.
Nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 778 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 39 trường hợp mắc ho gà tại 18 quận, huyện, tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Trong tuần qua (từ ngày 15-22/3), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 44 ca mắc thủy đậu, tăng 21 ca so với tuần trước và dự báo số ca mắc bệnh này có thể gia tăng trong thời gian tới.
Hiện nay, miền Bắc đang vào giai đoạn mùa Đông Xuân, thời tiết gió mùa lạnh, hanh khô là nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp.