Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh ho gà trong tuần qua

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 39 trường hợp mắc ho gà tại 18 quận, huyện, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Ngày 8/4, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, Thủ đô ghi nhận 7 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình, Cầu Giấy, Đông Anh, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Thanh Xuân, số ca mắc tương đương so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 39 trường hợp mắc ho gà tại 18 quận, huyện, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh nhân phần lớn là trẻ em dưới 3 tháng tuổi (chiếm 65%), chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ (chiếm 72%).

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, không có ca tử vong, tăng 47 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 26 quận, huyện, một số đơn vị có nhiều bệnh nhân: Bắc Từ Liêm (10 ca); Mê Linh, Nam Từ Liêm (9 ca); Hà Đông, Hoàng Mai (8 ca).

Về bệnh tay chân miệng, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 424 trường hợp mắc, không có ca tử vong, số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần, ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng tại Vân Hòa, Ba Vì với 2 ca bệnh. Như vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 6 ổ dịch, còn 4 ổ dịch đang hoạt động.

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh và tổ chức điều tra, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch.

Sở Y tế tăng cường giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại hai huyện Ba Vì và Đông Anh, tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng cho cán bộ y tế các quận, huyện, thị xã.

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, cơ sở giáo dục; tuyên truyền cho phụ huynh học sinh đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục