Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Stanford vừa công bố một chiến lược điều trị ung thư đầy hứa hẹn, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt khối u hiệu quả hơn.
Trong một thử nghiệm, Công cụ mang tên DOLPHIN đã phân tích dữ liệu tế bào đơn từ bệnh nhân ung thư tuyến tụy và phát hiện hơn 800 dấu ấn bệnh mà các công cụ thông thường bỏ sót.
Theo nhóm nghiên cứu Viện Khoa học và Công nghệ Plasma Leibniz, Bệnh viện Đại học Greifswald và Trung tâm Y khoa Đại học Rostock, tia plasma lạnh có thể phá hủy tế bào u ngay cả ở lớp mô sâu.
Bằng cách ứng dụng bộ ba công cụ AI khác nhau, các nhà nghiên cứu tạo ra hàng chục nghìn protein nhân tạo, rồi lựa chọn được một protein tối ưu nhất có khả năng gắn kết chặt chẽ với tế bào melanoma.
Sử dụng các công cụ chỉnh sửa gene tiên tiến và AI, các nhà nghiên cứu đã phân tích các mẫu khối u ở người và xác định được 120 gene có khả năng chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển đổi này.
Theo các nhà nghiên cứu Israel, công cụ AI có tên scNET đã phát hiện cách các liệu pháp chống ung thư làm tăng khả năng tiêu diệt khối u của tế bào, một tác động khó nhận ra do bị nhiễu dữ liệu.
Một bệnh nhân 58 tuổi mắc ung thư cổ tử cung di căn xương, sau 3 tháng điều trị, các khối u xương và hạch bạch huyết vùng chậu gần như biến mất hoàn toàn.
Nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD tại Singapore sẽ đi vào hoạt động trong năm 2029 và sản xuất một loại thuốc chống ung thư đầy hứa hẹn gọi là liên hợp thuốc kháng thể (ADC).
Nghiên cứu đã phát hiện tế bào miễn dịch vẫn có thể chống lại tế bào ung thư ngay cả khi tế bào ung thư thiếu một loại protein quan trọng mà hệ miễn dịch dựa vào đó để theo dõi tế bào ung thư.
Tại Australia, thuốc Enhertu sẽ được đưa vào danh mục các phương pháp điều trị cho những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú dương tính với HER2 ở giai đoạn IV, còn được gọi là ung thư vú di căn.
Giáo sư Peter Gunning, tác giả chính của nghiên cứu và hiện làm việc tại trường Đại học NSW, cho biết các tế bào ung thư sử dụng lực cơ học do vỏ tế bào cung cấp để vượt qua tác động của hóa trị liệu.
Theo các chuyên gia, quan điểm “ung thư là chết” đã không còn đúng, ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, có thể ngăn chặn sự tiến triển ở giai đoạn sau...
Theo một nghiên cứu mới được công bố, một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ đã ứng dụng công nghệ sinh học tổng hợp để thiết kế ra một loại vi khuẩn có thể giúp phát hiện ra tế bào ung thư.
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nồng độ của một loại protein (được gọi là VIRMA) cao bất thường đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư vú.
Tạp chí Cancers công bố công trình nghiên cứu của nhóm Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima, chứng minh hợp chất được tinh chế từ vỏ trấu có tác dụng ức chế tế bào ung thư....
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng vi khuẩn trong các tế bào khối u đã giúp khối u dịch dịch chuyển vị trí, đồng thời thúc đẩy sự tồn tại của tế bào trong quá trình phát triển của khối u.