Thành phần nhóm điều hành cấp cao mới của WHO chỉ còn lại 6 người, giảm gần một nửa so với 11 thành viên trước đó. Nhóm lãnh đạo mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 16/6.
Ngày 7/8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn của các đại diện quốc tế để thảo luận việc lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Tổng Giám đốc Ghebreyesus khẳng định WHO tự hào khi chứng kiến những thay đổi trong lĩnh vực y tế của Việt Nam như tuổi thọ tăng, giảm đáng kể các loại bệnh có thể phòng ngừa, mở rộng hệ thống BHYT.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các quốc gia đang chuyển sang sử dụng y học cổ truyền để điều trị các bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần và nhiều căn bệnh khác.
Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với COVID-19 và đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác.
Để vượt qua những thách thức, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp để bảo vệ, hỗ trợ và gia tăng đội ngũ y tế như một ưu tiên chiến lược.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1/3 đã đến thăm các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở miền Tây Bắc Syria bị động đất tàn phá hồi tháng trước.
Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tác hại nguy hiểm của chất béo chuyển hóa được sản xuất công nghiệp, khẳng định đây là chất độc giết người.
Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 giảm mạnh, các nước cần nắm bắt thời điểm thuận lợi này để đẩy lùi dịch bệnh.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ví cuộc chiến chống dịch COVID-19 giống như cuộc đua marathon và đây là giai đoạn nước rút, là lúc thế giới phải chạy nhanh hơn để đảm bảo cán đích.
WHO cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ vẫn tiếp tục lây lan trên toàn thế giới có thể tạo cơ hội để virus lây lan đến các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc trẻ em.
Ủy ban chuyên gia của WHO cho rằng ở thời điểm hiện tại bệnh đậu mùa khỉ chưa cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu - mức độ cảnh báo cao nhất mà WHO có thể ban bố.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trên thực tế đã có hơn 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay ở châu Phi và 66 ca tử vong.
Một đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang tiếp tục lây lan ở những quốc gia thường ít khi ghi nhận các ca nhiễm virus gây bệnh này, khiến giới chức y tế toàn cầu phải cảnh giác cao độ.
Đại đa số các quốc gia thành viên WHO đã bỏ phiếu bầu ông Tedros tiếp tục đảm nhiệm Tổng Giám đốc WHO. Ông Tedros là ứng cử viên duy nhất được đề cử cho vị trí này.
Mặc dù số ca mắc và ca tử vong lần lượt giảm song Tổng Giám đốc WHO vẫn bày tỏ lo ngại khi một số nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng nghiêm trọng, gây áp lực lên hệ thống y tế.
Ngày 30/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19, theo đó WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay.
Tổng Giám đốc WHO thừa nhận nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên thực sự đầy "thử thách và khó khăn." Do đó, ông coi việc được giao cơ hội tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là một "vinh dự lớn."
Đức trao tổng cộng 1,235 tỷ USD so với khoảng 660.000 USD của Mỹ trong giai đoạn hai năm trên. Trong giai đoạn hai năm 2018-2019, Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho WHO với số tiền 853 triệu USD.