WHO: Thế giới đang ở điểm giao then chốt trong thời kỳ đại dịch

Ngày 24/1, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hối thúc các nước phối hợp để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch COVID-19.
WHO: Thế giới đang ở điểm giao then chốt trong thời kỳ đại dịch ảnh 1Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 24/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hối thúc các nước phối hợp để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch.

Đồng thời, Tổng giám đốc cũng cho biết WHO hiện đã có sẵn mọi thiết bị để làm việc này.

Ông Ghebreyesus nêu rõ: "Đại dịch COVID-19 hiện đang bước vào năm thứ 3 và chúng ta đang ở điểm giao then chốt. Chúng ta phải phối hợp để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch. Chúng ta không thể để nó tiếp tục diễn ra dai dẳng."

[Đã có hơn 5,6 triệu người trên thế giới tử vong vì COVID-19]

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 24/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 351.914.175 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.614.333 ca tử vong. Số ca hồi phục là 279.683.155 ca.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 2.165.214 ca mắc COVID-19 và 4.624 ca tử vong. Ấn Độ là nước ghi nhận nhiều ca mắc nhất trên thế giới trong 1 ngày, với 305.171 ca, trong khi Nga có số ca tử vong cao nhất, với 679 ca.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với 71.925.931 ca mắc và 889.197 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục