Vụ phóng tên lửa gần đây của lực lượng Houthi có liên hệ với Iran, nhằm vào các mục tiêu ở miền Trung Israel, là một sự kiện đáng chú ý, mà mức độ không thể đo lường đơn thuần qua con số nạn nhân.
Tên lửa cải tiến sẽ được vận hành trên bệ phóng di động, sẽ tăng cường khả năng tấn công chính xác của quân đội chống lại các mục tiêu ẩn bên trong đường hầm và hầm ngầm.
quân đội Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp-II (LAMD-II) nhằm bắn hạ các tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, như KN-23 và KN-24, và các pháo phản lực siêu lớn.
Thông báo cho biết mỗi bên đã phóng 2 tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, đều bắn trúng mục tiêu giả định và thể hiện năng lực của liên minh trong việc răn đe các hành động gây hấn.
Sáng sớm 9/2, Israel đã tấn công các mục tiêu tên lửa đất đối không ở Syria, bao gồm các radar và vũ khí phòng không, nhằm đáp trả việc Damascus phóng tên lửa trước đó.
Tên lửa mới trên có tên là Pralay do chính Ấn Độ chế tạo, đã gần như đi theo quỹ đạo mong muốn và nhắm trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao.
Vụ tấn công trên xảy ra ba ngày sau khi phía Syria cho biết Israel đã phóng một vài tên lửa đất đối đất vào một bốt quân sự gần Damascus, gây thiệt hại về tài sản nhưng không gây thương vong.
Ngày 19/10, quân đội Hàn Quốc tuyên bố có thể nhanh chóng hủy diệt hoàn toàn các hệ thống pháo triển khai tại khu vực tiền phương của Triều Tiên trong trường hợp nổ ra chiến tranh.
Quân đội Syria thông báo các máy bay chiến đấu Israel sáng 7/9 đã tấn công một cơ sở của quân đội Syria gần thị trấn Masyaf thuộc tỉnh Hama, khiến hai người thiệt mạng và gây thiệt hại về tài sản.
Một nguồn tin quân đội Syria cho biết Israel ngày 7/12 đã tấn công bằng tên lửa đất đối đất vào khu vực xung quanh sân bay quân sự Mezzeh, gần thủ đô Damascus của Syria.
Hệ thống tên lửa Romach với khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách 35km sẽ giúp tăng cường khả năng phản ứng của lực lượng pháo binh Israel đối với các cuộc tấn công bất ngờ.
Theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, Israel được cho là đang sở hữu khoảng 115 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của nước này.
Mỹ cho biết, đang có “những dấu hiệu thuyết phục” cho thấy vụ thử một tên lửa đạn đạo được dẫn đường chính xác mới của Iran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phó Giám đốc Bộ phận Tên lửa chiến thuật thuộc Lockheed Martin đã công bố hợp đồng cung cấp một hệ thống tên lửa tầm xa trị giá hàng triệu USD của Mỹ cho UAE.
Các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 và các tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskender đã được tăng cường đến Crimea và tỉnh cực tây Kaliningrad.
New Delhi đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do Ấn Độ chế tạo, từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.