Thử thành công tên lửa Agni-I có thể mang đầu đạn hạt nhân

New Delhi đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do Ấn Độ chế tạo, từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.
Thử thành công tên lửa Agni-I có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-I. (Nguồn: ibnlive)

Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 11/9, New Delhi đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do Ấn Độ chế tạo, từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Phát biểu với báo giới, người chỉ huy vụ phóng M.V.K.V Prasad xác nhận "vụ phóng đã thành công tốt đẹp."

Tên lửa Agni-I được quân đội Ấn Độ phóng thử từ căn cứ trên đảo Wheeler, gần Dhamra, huyện Bhadrak, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha 170 km.

Tên lửa Agni-I thuộc thế hệ đầu tiên của dòng tên lửa Agni. Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, với bệ phóng trên mặt đất.

Khác với các tên lửa cùng dòng Agni có tầm bắn xa hơn, Agni-I chỉ cao khoảng 15m, sử dụng cả nhiên liệu rắn và lỏng, với tốc độ bay 2,5 km/giây.

Loại tên lửa này được phóng thử lần đầu tiên vào ngày 25/1/2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.