
Trung Quốc phóng vệ tinh điện toán không gian lên vũ trụ
Tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D (Long March-2D) đưa chòm sao vệ tinh điện toán không gian lên vũ trụ.
Tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D (Long March-2D) đưa chòm sao vệ tinh điện toán không gian lên vũ trụ.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu mới Thiên Liệm II-04 lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên.
Trung Quốc đã phóng thành công nhóm 18 vệ tinh quỹ đạo thấp lên không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-8 Y6 từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam. (Nguồn: TTXVN)
Starship cao 123m, được thiết kế có thể tái sử dụng hoàn toàn và đóng vai trò quan trọng trong tầm nhìn của tỷ phú Musk cũng như của SpaceX về việc khai phá sao Hỏa.
Khoảng 10 phút sau thời điểm phóng, tất cả các máy ghi hình nằm trên tên lửa chính và các tên lửa đẩy của tàu Starship đột ngột mất tín hiệu, do con tàu phát nổ.
Vào lúc 10h31 tên lửa thương mại này đã rời bệ phóng, mang theo Tianyi-41 và các vệ tinh khác. Vụ phóng do Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thực hiện.
Vụ phóng tên lửa đẩy H3 diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang tìm cách giành được chỗ đứng trong lĩnh vực phóng vệ tinh ngày càng cạnh tranh, với kế hoạch phóng tên lửa đẩy H3 6 lần mỗi năm.
Tên lửa đẩy Cốc Thần Tinh-1 (CERES-1) đã được phóng lên từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Sơn Đông. Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thực hiện vụ phóng này vào lúc 16h12 giờ Bắc Kinh.
Chuyến bay thử nghiệm thứ 4 của Starship sẽ tập trung vào các vấn đề như đi vào quỹ đạo, khả năng trở về Trái Đất và tái sử dụng Starship cũng như tên lửa đẩy Super Heavy.
Tên lửa đẩy mang vệ tinh trinh sát Malligyong-1-1 được phóng đi tối 27/5 từ Bãi phóng Vệ tinh Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan, tuy nhiên, vụ phóng đã thất bại do tên lửa.
Tên lửa đẩy Angara-A5 trên bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cơ quan này xác định vụ phóng đã được thực hiện nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản tham gia cuộc tập trận cùng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Carl Vinson, đang cập cảng Busan.
Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh mà 3 nước cho là vệ tinh quân sự.