Là thế hệ tên lửa hành trình mới nhất do Iran tự chế tạo, tên lửa hành trình siêu thanh này đang được thử nghiệm và sẽ mở ra chương mới trong sức mạnh phòng thủ của Iran.
Theo một thông báo, Bộ Tư lệnh miền Tây của quân đội Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất BrahMos được gia tăng tầm bắn, từ quần đảo Andaman và Nicobar vào ngày 29/11.
Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022 chứng kiến sự gia tăng đáng kể so với với tài khóa trước, chủ yếu sang Mỹ, Philippines, các quốc gia ở Đông Nam Á, Tây Á và châu Phi.
Các quan chức đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về tên lửa, bao gồm phạm vi bay, song khẳng định loại vũ khí mới này sẽ đóng vai trò quan trọng để “chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng."
Trong năm nay, Australia đã dành 9,3 tỷ AUD (khoảng 6,8 tỷ USD) phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, tốc độ cao, bao gồm nghiên cứu về vũ khí siêu thanh.
Mặc dù Thái Lan đã bày tỏ quan tâm đến tên lửa BrahMos từ lâu, song đàm phán chỉ được đẩy nhanh từ sau khi Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Ruddit, thăm Ấn Độ hồi tháng 12 năm ngoái.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động bên ngoài bầu khí quyển và thiết bị định vị của tên lửa này được chế tạo trên nền tảng ra-đa quét mảng pha điện tử chủ động.
Anh và Pháp sẽ đánh giá lại chương trình tên lửa hành trình siêu thanh FC/ASW, có thể diệt gọn mục tiêu trên biển, đất liền mà hai nước đã ký hợp tác với nhau hồi tháng 3/2017.
Các đặc tính của những tên lửa mới này được giữ bí mật, song theo hãng thông tấn TASS, tên lửa này có tầm bay có thể lên tới 400km và có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần.
Các đặc tính của những tên lửa mới này được giữ bí mật, song theo hãng thông tấn TASS, tên lửa này có tầm bay có thể lên tới 400km và có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần.
Nhằm tỏ lòng tôn kính đối với cố Tổng thống Abdul Kalam, Ấn Độ đang phát triển tên lửa siêu thanh mới BrahMos-II (K) có vận tốc 6.125 km/giờ, tức là gấp hơn năm lần âm thanh.
Báo chí Ấn Độ đưa tin rất đậm nét về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kèm theo những nhận định lạc quan về sự phát triển của quan hệ hai nước.