TEPCO tiết lộ trang phục bảo hộ tác nghiệp viên

TEPCO ngày 28/5 đã tiết lộ áo bảo hộ mà tác nghiệp viên Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 mặc trọng thời gian xảy ra sự cố vừa qua.
TEPCO ngày 28/5 chính thức tiết lộ với báo giới trang phục bảo hộ thực tế mà các tác nghiệp viên Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 mặc trọng thời gian xảy ra sự cố vừa qua.

Theo TEPCO, với trang phục này các tác nghiệp viên hoàn toàn có thể được bảo vệ toàn thân, tránh nguy cơ nhiễm chất phóng xạ ngấm qua da.

Mặt nạ của tác nghiệp viên được gắn bộ lọc chất phóng xạ và áo bảo hộ được chế tại bằng loại chất liệu đặc biệt gắn liền với găng tay cao su và ủng.

Mặt nạ chuyện dụng có thể được tái sử dụng vì chỉ cần thay bộ lọc chất phóng xạ sau mỗi lần tác nghiệp nhưng toàn bộ áo bảo hộ chỉ được phép dùng một lần rồi bỏ.

Tại hiện trường, tác nghiệp viên sẽ đi ủng dài và thêm một lớp túi bọc ủng phòng phóng xạ.

Trang phục trên chỉ nặng khoảng 100 gram nhưng ở TEPCO, việc tác nghiệp trong tình trạng mặc áo bảo hộ này chỉ diễn trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ.

Nếu trong những ngày hè oi ả, trang phục trên chỉ mặc được trong thời gian ngắn hơn. Sau đó, tác nghiệp viên cần nhanh chóng về nơi thay trang phục bảo hộ để nghỉ ngơi, thư giãn.

Tại Fukushima 1 hiện nay có trên dưới 2.000 con người đang làm việc ngày đêm và tất cả mọi phương tiện bảo hộ đều do TEPCO cấp phát./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục