Bộ Y tế sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19, theo đó sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa, bắt đầu từ tháng tới.
Lễ hội Songkran năm nay sẽ sôi động hơn thường lệ do chi tiêu của người dân đã bị dồn nén trong một thời gian dài và hầu hết mọi người đều nhận thấy nền kinh tế đất nước đang cải thiện.
Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo nguy cơ số ca nhiễm theo ngày tại nước này vượt quá 20.000 ca, trong khi Philippines ghi nhận hơn 11.400 ca nhiễm trong một ngày.
Thái Lan có hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch an toàn giao thông mùa Tết Songkran khiến 110 người thiệt mạng và 1.102 người bị thương.
Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ là hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước từ ngày 13-15/4.
Giới chức Thái Lan lo ngại việc người dân từ các thành phố về quê trong dịp Tết cổ truyền Songkran có thể là nguồn phát tán virus SARS-CoV-2 cho các thành viên khác trong gia đình.
Người phát ngôn Chính quyền vùng đô thị Bangkok Pongsakorn Kwanmuang cho biết các lễ hội mừng Songkran dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều quận tại thủ đô từ 10-15/4 sẽ không diễn ra trong năm nay.
Ngày 7/3, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Durterte dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc trước những diễn biến của dịch COVID-19.
Chính phủ Thái Lan thông báo đang có đề xuất kéo dài Tết Songkran thêm 2 ngày nữa để người dân có thể được hưởng kỳ nghỉ tổng cộng 9 ngày từ ngày 11-19/4.
Từ ngày 12-16/4, người dân Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền Songkran, còn gọi là Tết Năm mới. Đây là tết năm mới đầu tiên sau khi năm để tang Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej kết thúc.
Đây là Tết Năm mới đầu tiên sau khi năm để tang Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej kết thúc và các hoạt động mừng Năm mới đã diễn ra trong không khí tươi vui rộn rã.