Mỗi năm, tại Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời.
Sau khi được đào tạo về lý thuyết và thực hành, các cán bộ sẽ nhận được chứng chỉ công nhận, từ đó tiếp tục đào tạo các cán bộ khác và là cơ sở để có thể triển khai liệu pháp tế bào ở VN.
Việt Nam có tới 13,8% dân số, tương đương khoảng trên 12 triệu người mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Hai vợ chồng chị Minh có lúc tuyệt vọng vì có bao nhiêu tiền lại 'khăn gói quả mướp' đi chữa hiếm muộn. Đến nay hạnh phúc luôn thường trực trong đôi mắt của đôi vợ chồng đã ở tuổi U50.
Giới chức tỉnh Nakhon Ratchasima thông báo dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại tỉnh này đã làm 2 người tử vong và hơn 1.000 người mắc bệnh kể từ đầu năm 2020 đến nay.
Theo thống kê của Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, mỗi năm tại Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng.
Ngày Thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh) thế giới có chủ đề “Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống."
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thành lập Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng và thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ máu dây rốn không cùng huyết thống vào đầu năm 2015.
Hiện số người mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại Việt Nam ngày càng tăng với ước tính khoảng trên 12 triệu người mang gene bệnh. Mỗi năm, có trên 20.000 người bệnh Thalassemia phải điều trị cả đời.
Kết quả chương trình sàng lọc bất thường bộ phận sinh dục ở nhóm trẻ mẫu giáo, mầm non cho thấy trong tổng số 2.679 trẻ em trai, tỷ lệ trẻ bất thường chiếm 62% (1.638), chỉ có 38% trẻ bình thường.
Bệnh tan máu bẩm sinh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Người bệnh ở mức độ nặng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt.
Đào Trọng Hưng, sinh viên trường Đại học Hồng Đức, là một chàng trai năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết, đã vận động 3.000 người cùng mình tham gia hiến máu cứu người.
Tại Hội nghị, 98 báo cáo sẽ được trình bày thuộc các chuyên đề về các lĩnh vực ghép tế bào gốc, Thalassemia, đông máu, di truyền sinh học phân tử, quản lý chất lượng...
Lần đầu tiên tại Việt Nam đã tiến hành thành công kỹ thuật chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi trong thụ tinh ống nghiệm, loại trừ bệnh lý di truyền tan máu bẩm sinh (Thalassemia).
Báo cáo mới đây cho thấy, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh và mang gen bệnh Thalassemia cao, ước tính có trên 10 triệu người mang gen bệnh, hơn 20.000 bệnh nhân cần được điều trị.
Hội nghị Đông máu - Huyết khối của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 9-11/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu trong nước và gần 200 chuyên gia quốc tế.
Sáng 8/7, Hành trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ 2014 đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội hiến máu.