Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại Đông Bắc Thái Lan, 2 người tử vong

Giới chức tỉnh Nakhon Ratchasima thông báo dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại tỉnh này đã làm 2 người tử vong và hơn 1.000 người mắc bệnh kể từ đầu năm 2020 đến nay.
Phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức tỉnh Nakhon Ratchasima, miền Đông Bắc Thái Lan, ngày 26/5 thông báo dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại tỉnh này đã làm 2 người tử vong và hơn 1.000 người mắc bệnh kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh, ông Narinrat Pitchayakamin cho biết ca tử vong mới nhất vì sốt xuất huyết là một cậu bé 16 tuổi.

[Chưa xong COVID-19, Singapore tiếp tục đối mặt với dịch sốt xuất huyết]

Bệnh nhân này đã có bệnh nền Thalassemia (tan máu bẩm sinh), thành mạch mỏng khiến các triệu chứng xuất huyết trầm trọng hơn và dẫn đến tử vong.

Trước đó, bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch sốt xuất huyết năm nay tại tỉnh này vào ngày 10/3.

Theo ghi nhận của giới chức y tế địa phương, đã có 1.037 người bị sốt xuất huyết kể từ khi dịch bùng phát từ đầu năm.

Ông Narinrat Pitchayakamin khuyến cáo người dân trong tỉnh không để nước mưa tù đọng quanh nhà khi mùa mưa đang đến, vì đây là ổ sinh sôi muỗi.

Tỉnh Nakhon Ratchasima đã triển khai phun thuốc diệt muỗi trên toàn tỉnh để khống chế dịch lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục